Cách làm hay của một ấp biên phòng

18/08/2011 - 17:12

Đảng ủy xã Bình Thắng (Bình Đại) đã có lần tổ chức hội nghị “Nhân rộng cách làm hay của ấp 2” cho 5 ấp còn lại trong xã vào năm 2010. Cách làm của ấp 2 được Đảng ủy, UBND xã đánh giá là hay toàn diện từ trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của các hội đoàn ở ấp.

Chị Xem (bên trái) thường xuyên giải đáp thắc mắc cho tổ viên.

 

Chị Cao Thị Xem - Bí thư Chi bộ, đồng thời là Trưởng ấp cho biết, ấp 2 là một trong 2 ấp có số hộ, nhân khẩu cao nhất trong toàn xã, diện tích tự nhiên 33,16ha. Chị kể, năm 2005, nơi đây không sinh hoạt tổ thường xuyên, tệ nạn xã hội thường xảy ra như đá gà, bói toán, đồng bóng, thanh niên tụ tập băng nhóm để nhậu nhẹt, quậy phá… Đây lại là ấp trung tâm của xã, trụ sở HĐND, UBND xã đặt tại ấp này.

Công việc đầu tiên của chị Xem là họp mặt các tổ trưởng, tổ phó của 18 tổ để xác định lại vai trò và nhiệm vụ của mỗi tổ trưởng cũng như việc cần thiết phải tổ chức sinh hoạt tổ đều đặn và nội dung họp tổ hàng tháng. Để có thể nắm sát tình hình ở mỗi địa bàn trong ấp, bất kỳ buổi họp tổ nào của các tổ, chị cũng đều tham dự để lắng nghe, góp ý và định hướng. Chị nói: Tôi dõi sát đến từng gia đình và con người cụ thể trong gia đình đó. Nắm rõ người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy, hải sản, làm cá khô, chế biến, thu mua, buôn bán nhỏ lẻ…, nên tôi sẵn lòng thông cảm với những hộ vắng họp tổ, sau đó, tôi tiếp tục “đánh lẻ” để đi sâu tìm hiểu, tuyên truyền, vận động. Chính vì vậy, công tác triển khai đường lối, chủ trương của cấp trên, đặc biệt là công tác phối hợp với bộ đội biên phòng luôn đảm bảo tính chặt chẽ, ít thiếu sót. Tổ chức hụi không lời hàng tháng là một trong những cách làm luôn thu hút tổ viên đến họp đều đặn. Đối với thanh niên theo ghe đánh bắt xa bờ, thì cứ mỗi tháng hai lần, đợi lúc ghe về, tôi phối hợp với công an và bộ đội biên phòng mời họ đến để tuyên truyền về pháp luật và phổ biến những nội dung cần thiết.

Ông Hồng Minh Châu - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, chị Xem là một “thổ địa” năng động. “Không giấu gì, cá nhân tôi muốn làm tốt nhiệm vụ cũng đã từng học theo cách làm này của chị”.

Tạo sự đoàn kết, gắn bó từ trên xuống và xây dựng mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn là một cách làm khác luôn được chị Xem quan tâm thực hiện tại ấp. Các tổ trưởng cũng nhất trí cao với cách làm này. Vậy nên, tổ nào cũng xây dựng quỹ tiết kiệm riêng. Chị Xem kể, tổ 11 có một em hiếu học nhưng nhà nghèo, ban đầu tổ vận động tiết kiệm 1 triệu đồng đề hỗ trợ kinh phí học tập, sau đó dần tăng lên 1,5 triệu đồng. Đến nay đã 5 năm, tổ duy trì tiết kiệm để giúp em học sinh này. Tổ 9 có 1 hộ là người già nuôi 3 cháu nhỏ, tôi cũng đã vận động bà con xây nhà, giúp đỡ thường xuyên... khi nghe xảy ra những trường hợp cự cãi, ấu đả, tôi đến ngay, đồng thời phối hợp với các đoàn thể, các lực lượng của địa phương để nhanh chóng khuyên giải bà con theo hướng vừa có tình vừa có lý. Nhờ thực hiện tốt công tác vận động và phát huy tốt tình đoàn kết trong dân nên chương trình làm đường bê-tông vào tổ, xóm được thực hiện và hoàn thành sớm nhất trong xã. Vốn đầu tư hoàn toàn do dân tự đóng góp. Cũng chính người dân đã đóng góp tiền để xây dựng trụ sở ấp khang trang.

Ông Hồng Minh Châu nhận xét thêm, chị Xem biết giao việc đúng người. Hơn nữa, chị luôn đi đầu trong các phong trào, thể hiện vai trò gương mẫu nên có thể điều phối tốt các mặt hoạt động của ấp, của đoàn hội… Hiệu quả từ những cách làm hay đã đóng góp to lớn vào công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Song song với các thành tích của ấp, chị Xem đã được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương đạt thành tích xuất sắc ngay trong năm đầu giữ nhiệm vụ (năm 2005) và đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền (2005-2009). Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng kỷ niệm chương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng giấy khen... Đồn Biên phòng Cửa Đại cũng đã biểu dương thành tích và khuyến khích nhân rộng cách làm của chị trên các địa bàn có cán bộ biên phòng phụ trách qua các lần tổ chức hội nghị báo cáo, tuyên dương. 

Ông Hồng Minh Châu cho biết, xã chuẩn bị báo cáo sơ kết về hiệu quả làm được của các ấp sau một năm làm theo cách làm hay của ấp 2. Hiện nay, nhiều ấp trong xã cũng đã có những tiến bộ rõ rệt, xuất hiện những ấp xuất sắc khác bên cạnh ấp 2.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN