Cách làm hay qua thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 ở xã Đại Điền

23/08/2012 - 15:45

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2008-2012, đã có nhiều cách làm hiệu quả từ các địa phương. Mô hình “5 không 3 sạch” của Hội Phụ nữ xã Đại Điền (Thạnh Phú) được đánh giá cao ở tính hiệu quả và mặt tích cực mà mô hình này đem lại.

Từ xác định mục đích, yêu cầu của việc xây dựng mô hình, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đến 100% cán bộ Hội. Trong quá trình thực hiện mô hình, bước đầu cũng gặp không ít khó khăn chỉ có cán bộ hội và gần 30% hội viên đăng ký thực hiện, còn lại các hội viên khác không đăng ký vì ngại không thực hiện được do có liên quan đến thành viên trong gia đình, đặc biệt là ở tiêu chí 5 không. Trên cơ sở duy trì tiêu chí gia đình văn hóa, Hội đã vận động chị em dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, nhà tắm kín đáo, nhà có hàng rào cây xanh, tiêu chí 3 sạch được nhiều chị em tham gia thực hiện.

 Trong thực hiện tiêu chí 5 không, Hội đã khảo sát điều kiện của từng hộ gia đình. Những gia đình hòa thuận hạnh phúc, nuôi dạy con thành đạt, gia đình không có người thân vi phạm các tệ nạn xã hội, thu nhập ổn định, kinh tế gia đình phát triển thì Hội phân tích hướng dẫn cố gắng duy trì, phát triển tham gia thực hiện mô hình 5 không. Qua đó, có trên 50% hội viên đăng ký thực hiện, số còn lại Hội tập trung vận động theo từng tiêu chí.

Ở tiêu chí gia đình không đói nghèo nhờ nắm chắc số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ nghèo trong các hộ gia đình do nam làm chủ hộ, Hội đa dạng hóa các loại hình trong việc giúp chị em phát triển kinh tế gia đình. Các hộ khó khăn do già yếu, tàn tật không có thu nhập thường xuyên thì Hội kết hợp với cán bộ thương binh xã hội giúp hưởng trợ cấp.

Trong thực hiện tiêu chí gia đình không sinh con thứ 3 trở lên, Hội phối hợp với cán bộ chuyên trách dân số vận động gia đình có từ 1 đến 2 con áp dụng các biện pháp tránh thai. Kết quả hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Năm 2010, xã được UBND tỉnh tặng bằng khen với thành tích xã không có trường hợp sinh con thứ 3. Ở tiêu chí gia đình không trẻ suy dinh dưỡng, hiện nay, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trên địa bàn xã chỉ còn hơn 10%, thấp nhất so với các xã khác trong huyện. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các ngành vận động học sinh bỏ học trở lại trường đạt từ 90 đến 100%. Qua bình xét, có gần 90% hội viên và trên 78% phụ nữ đạt mô hình 5 không 3 sạch. Cũng từ kết quả trên, 5 năm qua, Hội đã góp phần kéo giảm tội phạm, không có trẻ em vi phạm pháp luật, an ninh trật tự được ổn định. Đây là một trong các tiêu chí mà xã Đại Điền đã đạt trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới.

Theo bà Võ Thị Chưởng - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 01 xã cho biết: “Yếu tố quan trọng dẫn đến mô hình đạt kết quả là có sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong thực hiện. Bên cạnh đó, còn có sự hưởng ứng tích cực của cán bộ hội, hội viên, phụ nữ ở khắp các chi tổ hội. Ngoài ra, chị em cũng thể hiện quyết tâm, đồng lòng, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm”. Cũng theo bà Võ Thị Chưởng, trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình này nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng các gia đình trên địa bàn xã ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN