Qua 1 năm thực hiện cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” (CVĐ), các công việc từ ý thức tự giác chấp hành điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ (CBCS).
Chấp hành mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch đến quy trình, quy chế, chế độ công tác đã được CBCS Công an tỉnh thực hiện khá tốt, khắc phục dần việc vi phạm ngày, giờ công lao động, phát huy tích cực phương châm “Đi báo việc, về báo công”; văn hóa ứng xử trên nhiều lĩnh vực chuyển biến tốt, tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm đối với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân chuyển biến rõ nét. CVĐ đã làm chuyển biến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phát triển đảng viên đạt 175% so với chỉ tiêu trên giao. Hầu hết, các chỉ tiêu thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đều đạt và vượt so với kế hoạch. Qua 1 năm thực hiện CVĐ, Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 14 tập thể và 62 cá nhân.
Tuy nhiên, một số cấp ủy, chỉ huy chưa quan tâm đúng mức việc tổ chức phát động, nội dung chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm việc thực hiện, nên CVĐ chưa đi vào chiều sâu. Một bộ phận CBCS chưa tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh. Một số đơn vị, địa phương, trật tự nội vụ, vệ sinh doanh trại, chỗ nơi làm việc chưa được gọn gàng, ngăn nắp, gặp nhau chào theo điều lệnh chưa thường xuyên, chưa đi vào nề nếp. Trong diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, có ý kiến đóng góp rằng khi có vụ việc xảy ra, lực lượng công an đến hiện trường còn chậm, nhất là cảnh sát giao thông, một số cán bộ chưa thường xuyên tham gia họp tổ nhân dân tự quản, tình hình tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường còn xảy ra nhiều.
Phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện CVĐ (ngày 16-3-2012), Đại tá Ngô Minh Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy công an, CBCS công an các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện CVĐ và xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của năm 2012, với khẩu hiệu hành động từ nay đến tháng 3-2013 là “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Đại tá Ngô Minh Vũ nhấn mạnh, lãnh đạo, chỉ huy phải thật sự là tấm gương sáng trong thực hiện CVĐ để CBCS noi theo. Cấp ủy, chỉ huy công an các cấp thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của CBCS; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, khắc phục dần hạn chế và xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Công an Nhân dân.