Cán bộ phụ nữ tiêu biểu

07/12/2022 - 05:22

BDK - Hơn 10 năm, bà Huỳnh Thị Hải (Tư Hải), sinh năm 1965, làm Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Bảo Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 5, ấp Bảo Hòa. Chi hội Phụ nữ ấp Bảo Hòa có 420 hội viên (HV), 8 tổ phụ nữ. Cuộc họp hàng tháng thu hút trên 80% HV tham dự, trao đổi những vấn đề cần kịp thời giải quyết ở địa phương và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Bà Huỳnh Thị Hải chăm sóc đàn dê của gia đình.

Bà Huỳnh Thị Hải chăm sóc đàn dê của gia đình.

Tổ NDTQ số 5 có 26 hộ (4 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo). Mỗi tháng tổ họp một lần và có trên 70% số hộ tham gia. Tổ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo địa phương ghi nhận là 1 trong những tổ có nhiều đóng góp cho địa phương trong 19 tổ NDTQ toàn ấp.  

Năm 2018, Chi hội Phụ nữ ấp Bảo Hòa triển khai mô hình giúp HV, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo (xoay vòng 2 năm/người). Đến nay, tổ đã giúp được 7 HV, phụ nữ khó khăn cải thiện sinh kế, thoát nghèo bền vững. Bà Tư Hải đã sử dụng nguồn dê giống của gia đình để cho HV, phụ nữ địa phương mượn nhằm giúp phát triển kinh tế hộ. Ngoài ra, bà còn thường xuyên giúp đỡ HV, phụ nữ gặp khó khăn đột xuất bằng việc cho mượn từ 1 - 2 triệu đồng/người. HV, phụ nữ đã tích cực tham gia Ngày Chủ nhật nông thôn mới diễn ra đều đặn vào cuối tháng.

Cuối năm 2021, Chi hội Phụ nữ ấp Bảo Hòa thành lập mô hình “Hũ gạo tình thương”, với 20 thành viên tham gia. Đến nay, nâng lên tổng số 47 thành viên. Trung bình mỗi thành viên góp 1kg/tháng, tặng cho người già neo đơn hay những hộ dân, HV có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Mô hình đã được nhân rộng sang ấp Vĩnh Đức Đông.

“Trước kia, tôi làm nghề mua lúa về chà ra gạo thành phẩm đi bán cho mọi người. Thấu hiểu những khó khăn và nhọc nhằn trong cuộc sống nên gặp ai khó khăn hoặc yếu thế, tôi sẵn lòng giúp đỡ”, bà Tư Hải tâm sự.

Chồng vứt áo ra đi khi con trai duy nhất còn nằm trong bụng mẹ (được chừng 3 tháng), bà Tư Hải quyết sống vậy nuôi con khôn lớn. Hiện tại, bà sống cùng con trai (39 tuổi), với con dâu và 3 đứa cháu nội (lớn nhất 12 tuổi và nhỏ nhất 4 tuổi). Mẹ ruột bà cho hơn 2 công đất (1,3 công sau nhà để trồng cỏ chăn nuôi bò, dê và phần còn lại xây nhà và chuồng trại chăn nuôi). Theo địa phương ghi nhận, bà Tư Hải là hộ nuôi dê đầu tiên ở ấp Bảo Hòa (hơn 20 năm). Hiện nay, đàn dê của bà Tư Hải được 20 con (8 dê cái sinh sản). Bà chăn nuôi bò sinh sản hơn 15 năm, trước kia bà nuôi được 3 con và nay chỉ còn 1 con. Tích góp kinh phí gia đình, bà Tư Hải xây dựng ngôi nhà khang trang.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa Mai Phượng Kiều cho biết: “Cô Huỳnh Thị Hải rất năng nổ, tích cực và hết lòng trong công tác hội. Khi hội cần triển khai hay hỗ trợ hoạt động, phong trào hoặc sự kiện nào đó thì cô Tư luôn sẵn lòng. Cô Tư Hải xứng đáng là tấm gương điển hình trong việc phát triển hội và góp phần giúp HV vươn lên thoát nghèo”.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN