 |
Từ trái sang: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Ngọc Bữu. |
Đó là phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tại 63 điểm cầu truyền hình.
Đến dự hội nghị có Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại điểm cầu
Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Trương Duy Hải chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương
và đánh giá cao thành tích mà ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học vừa
qua, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tạo được sự đồng thuận cao từ
phía phụ huynh cũng như xã hội.
Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2016-2017, Thủ tướng Chính
phủ đề nghị ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: về lĩnh vực
giáo dục phổ thông, cần đảm bảo chương trình vừa hình thành nhân cách, văn hóa
cho lớp công dân trẻ vừa hiện đại, hội nhập, giảm tải nhanh cho các cháu không
quá nặng nề về khối lượng, không quá nghiêng về kiến thức chuyên môn mà cần
phát triển toàn diện văn, thể, mỹ. Làm thế nào để học sinh biết và yêu lịch sử,
truyền thống dựng nước, bảo vệ đất nước của ông cha ta, yêu Tổ quốc, yêu đồng
bào, biết kính trên nhường dưới, tôn trọng người già, biết sống có trách nhiệm.
Chú ý giáo dục thể chất để tạo nên một thế hệ thanh niên khỏe mạnh toàn diện.
Chú trọng dạy ngoại ngữ, đảm bảo những kỹ năng cơ bản: nghe, nói, đọc, viết,
giao tiếp. Tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục để mọi người được học tập.
Đối với đại học và giáo dục nghề nghiệp, cần đảm bảo chất
lượng giáo dục theo nhu cầu của xã hội. Trình độ đào tạo phải hướng tới công
dân toàn cầu, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Gắn kết chương trình đào tạo với
kết quả nghiên cứu của học sinh, sinh viên và nhu cầu xã hội. Khuyến khích việc
liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, đặc biệt là ứng dụng kết quả nghiên
cứu khoa học trong đào tạo. Đẩy mạnh tự chủ đại học một cách thực chất và đồng
bộ đi đôi với việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Các cấp, các ngành cần
quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội
và Chính phủ về GD&ĐT. Phối hợp với các bộ, ngành tham mưu xây dựng cơ chế,
chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để chấn hưng và thúc đẩy giáo dục.
Năm học 2016-2017, ngành GD&ĐT cần triển khai sâu rộng
về các nhiệm vụ của ngành, rà soát lại các văn bản pháp luật còn bất cập, không
phù hợp để hoàn chỉnh. Xây dựng đề án chương trình nhằm nâng cao năng lực lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển giáo dục. Ngành cần chú trọng phát hiện và
đào tạo, bồi dưỡng nhân tài để trước tiên có nhiều thầy cô giáo giỏi, nhiều học
trò giỏi, để Việt Nam có thêm nhiều nhân tài làm rạng danh đất nước.
Nhân hội nghị này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan
Văn Mãi lưu ý ngành GD&ĐT tỉnh trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
báo cáo lại với cấp ủy địa phương mình và có những đề xuất phù hợp; có sự năng
động trong thực hiện chương trình giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà
giáo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng mà trọng tâm là Thông tri
của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm học. Ngành cần đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm tra,
đánh giá. Chú trọng việc trồng cây xanh che bóng mát và nước sạch. Làm thế nào
đến năm học 2016-2017, các trường không bị ảnh hưởng do nước mặn, có giải pháp
giúp các trường tiếp cận với nước sạch và đẩy nhanh việc trồng cây xanh ở các
sân trường.
Theo báo cáo tại hội nghị, kỳ thi THPT năm nay, cả nước
có 120 cụm thi, trong đó có 70 cụm thi (780 điểm thi) do trường đại học chủ trì
và 50 cụm thi (672 điểm thi) do Sở GD&ĐT chủ trì với tổng số 887.404 thí
sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi cao, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 92,98%. Các đội
tuyển học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực tiếp tục đạt
thành tích xuất sắc. Về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, tính đến
hết năm học 2015-2016, cả nước có 50/63 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn
(trong đó có Bến Tre).
Dịp này, Ban tổ chức hội nghị đã công bố và trao quyết định
khen thưởng của Bộ GD&ĐT cho 11 đơn vị là Sở GD&ĐT, trong đó có Bến
Tre, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016.