Cần chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận đầu tư

06/01/2009 - 08:55

Hướng dẫn may tại Công ty may Lông Vũ (xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm). Ảnh: P.Đ

Theo thống kê của IPC Bến Tre, năm 2008, đã có khoảng 70 đoàn đầu tư trong và ngoài nước đến Bến Tre tìm hiểu và lựa chọn dự án đầu tư, trong đó có 15 nhà đầu tư gửi tờ trình và dự án xin đầu tư. Đây là một tín hiệu vui đối với tỉnh và chúng ta cần tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận các dự án có chất lượng khi cầu Rạch Miễu hoàn thành.

Bến Tre là tỉnh cù lao, giao thông trắc trở, sẽ gặp khó khăn không chỉ trong đi lại, mà còn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, văn hóa. Mấy năm qua, tỉnh đã hình thành các khu công nghiệp, bước đầu đã thu hút một số dự án nhưng nhiều vấn đề khác đặt ra từ cơ sở hạ tầng, chính sách… làm chậm tiến độ đến đầu tư. Nhân đầu năm mới, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trúc Sơn- Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư chung quanh nội dung trên.

Ông đánh giá như thế nào về tình hình thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong năm 2008?

- Từ năm 2004 đến nay, Bến Tre bắt đầu thực hiện có hiệu quả công tác mời gọi, xúc tiến đầu tư các nguồn vốn trong và ngoài nước. Điều này thể hiện qua kết quả thu hút vốn từng năm và mỗi năm số vốn thu hút mới đều gia tăng. Nếu năm 2004, tỉnh chỉ thu hút được 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn là 5 triệu USD, thì năm 2005 tăng lên 4 dự án với số vốn là 10 triệu USD, năm 2006 được 5 dự án với số vốn là 23,4 triệu USD và năm 2007 được 6 dự án FDI với số vốn là 71 triệu USD. Đối với nguồn vốn đầu tư trong nước, hàng năm số vốn đăng ký gia tăng đều đặn, trung bình khoảng 300 tỉ đồng/năm, riêng năm 2007, số vốn đăng ký đạt 670 tỉ, tăng 2,1 lần so với năm 2006. Trong 9 tháng đầu năm 2008, Bến Tre đã cấp phép thêm 3 dự án FDI với số vốn đăng ký là 9 triệu USD và vốn đăng ký đầu tư trong nước đạt 900 tỉ đồng. Ngoài ra, hiện còn trên 10 dự án FDI đang trong giai đoạn chuẩn bị cấp phép với số vốn khá lớn.

Bến Tre có chính sách ưu đãi, nhà đầu tư cũng đến nhiều, nhưng trụ lại rất ít, ông giải thích vấn đề này như thế nào?

- Thật ra, các chính sách ưu đãi của tỉnh ta chưa thật sự đến mức “lý tưởng” vì đa số các ưu đãi của tỉnh đều nằm trong khung ưu đãi chung theo quy định của Trung ương. Các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều như thế, thậm chí họ có hẳn một chính sách khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có công giới thiệu đầu tư về cho các tỉnh này nhằm lôi kéo đầu tư càng nhiều càng tốt. Riêng Bến Tre có một “ưu đãi” hấp dẫn mà đa số các nhà đầu tư đều đánh giá cao là sự nhiệt tình và tích cực của các vị lãnh đạo tỉnh trong tiếp đón và làm việc với các nhà đầu tư. Tỉnh cũng đang rất quan tâm đến công tác hỗ trợ sau đầu tư qua tập trung đầu mối để giải quyết các vấn đề cho nhà đầu tư.

Hàng năm, chúng tôi chủ động xúc tiến, mời gọi và đón tiếp trên 100 đoàn khách quốc tế và cũng khoảng chừng ấy các đoàn đầu tư trong nước. Tuy nhiên, số

Hữu Hiệp (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN