BDK.VN - Sáng 6-6-2024, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Tham gia tại buổi chất vấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre có 2 đại biểu chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sáng 6-6-2024.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Bến Tre cho rằng, hiện nay, các tỉnh đang vướng mắc về quy định của pháp luật liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình, phần đất nằm trong hành lang an toàn cột tháp gió. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, đời sống và quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoàn khiếu nại đông người vượt cấp gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Việc vận hành các nhà máy điện gió sau khi đã hoàn thành gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp của nhiều Bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ. Vậy với Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian sắp tới, theo Phó thủ tướng Chính phủ thì có giải quyết dứt điểm được tình trạng này hay không? Cử tri đang rất trông chờ cam kết của Chính phủ về giải quyết vấn đề này như thế nào?”.
Đại biểu Trần Thị Thanh Lam tham gia chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sáng 6-6-2024.
Đại biểu Trần Thị Thanh Lam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội tham gia chất vấn Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: “Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, xử lý nước thải, rác thải được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp và đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó Bộ trưởng có kỳ vọng nhiều vào Luật Bảo vệ môi trường khi được Quốc hội thông qua năm 2020. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thi hành luật, tại phiên chất vấn ngày 3-6-2024, vấn đề này tiếp tục được nhân dân và cử tri quan tâm với nhiều vướng mắc cần sớm được xem xét. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã có phân tích và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện và kỳ vọng có một chương trình mục tiêu quốc gia để tháo gỡ các vấn đề này trong thời gian tới. Với vai trò là Phó thủ tướng Chính phủ trực tiếp giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Xin Phó thủ tướng cho biết đâu là giải pháp đột phá để giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng trên”.
Trả lời nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre), Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ cho biết: Vấn đề của đại biểu Yến Nhi nêu là vướng mắc trong quy định pháp lý liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với các công trình phần đất nằm trong an toàn điện gió. Trong Luật Đất đai thì hành lang an toàn là một trong những khu vực khi cần thiết, Nhà nước sẽ thu hồi và có các chính sách thu hồi phù hợp nếu người dân có nhà ở hay các công trình sản xuất sẽ được đền bù như các công trình khác. Tuy nhiên, hiện nay chưa có tiêu chí để xác định hành lang chiều rộng, chiều dài bao nhiêu để có những chính sách phù hợp và giới hạn hành lang đó ở khu vực nào có thể tiếp tục được sử dụng cùng với điện gió, các trạm điện gió và khu vực nào phải cấm tuyệt đối. Vấn đề này Chính phủ đang chờ về phía Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các tiêu chí, kỹ thuật an toàn để xác định các hành lang này, trên cơ sở đó chúng ta sẽ thực hiện thu hồi và có chính sách đền bù theo Luật Đất đai.
Riêng nội dung chất vấn của đại biểu Trần Thị Thanh Lam, do hết thời gian nên Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ trả lời bằng văn bản gửi đến đại biểu.