 |
Đại biểu tham dự buổi họp mặt. |
Ngày 26-2-2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi họp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2016 và kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, cùng đại diện ngành Du lịch các tỉnh lân cận, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đến dự.
Ông Trần Duy Phương - Phó Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đến nay, cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư
xây dựng tương đối hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch ngày càng
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hướng đến hiện đại,
chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như: mức đầu tư phân bổ
hàng năm chưa cân xứng với nhu cầu kinh phí dự án, nguồn nhân lực phục vụ du lịch
có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên nghiệp vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu
đặt ra. Các dịch vụ du lịch chưa đa dạng, phong phú để giữ chân du khách lưu
trú dài ngày. Năm 2016, ngành Du lịch quyết tâm để trở thành ngành kinh tế quan
trọng của tỉnh. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn có quy mô lớn kinh
doanh du lịch tham gia kinh doanh tại tỉnh; tổ chức đào tạo, nâng chất đội ngũ
lao động ngành Du lịch; tăng cường công tác thông tin, xúc tiến quảng bá du lịch...
Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh Bến
Tre thành lập năm 2011. Đây được xem là chiếc cầu nối của ngành Du lịch với các
cơ quan báo, đài, tạp chí chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương để giới thiệu
về đất và người Bến Tre, sản phẩm du lịch, các lễ hội truyền thống và các sự kiện
quan trọng của tỉnh. Nhờ đó, số lượng khách du lịch đến Bến Tre tăng dần. Năm
2010, có 540 ngàn lượt khách, năm 2015 đạt 1 triệu lượt, tăng bình quân
13%/năm; tổng doanh thu từ khách du lịch năm 2010 đạt 246 tỷ đồng, năm 2015 đạt
700 tỷ đồng, tăng bình quân 23%/năm.
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu
Phước đánh giá cao hoạt động của Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch tỉnh thời
gian qua, nhất là trong việc thông tin, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình
ảnh đất và người Bến Tre, tiềm năng du lịch của tỉnh đến với du khách trong và
ngoài nước. Đồng thời nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, muốn phát
triển phải có sự kết hợp của nhiều ngành, sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa
phương, đặc biệt là sự chung tay xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của địa
phương từ các doanh nghiệp du lịch, các công ty lữ hành, các cơ sở dịch vụ phục
vụ khách du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà quản lý du lịch, các
ngành có liên quan, các chủ doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, tạo môi trường
văn minh, xây dựng văn hóa du lịch ấn tượng cho quê hương xứ Dừa.