Ngày 28-5-2015, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, do ông Trần Công Danh - Trưởng ban - làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã (HTX) trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 đến nay.
Theo báo cáo của 2 cơ quan này, từ năm 2011 đến nay đã phát triển mới 17 HTX và 1 Liên hiệp HTX trong lĩnh vực xây lắp điện. Ngoài ra, đã giải thể 35 HTX và có 22 HTX đang hoạt động cầm chừng hoặc đã ngưng hoạt động, chờ xóa sổ. Hiện nay, toàn tỉnh chỉ có 83 HTX hoạt động trong tất cả các lĩnh vực và 1 Liên hiệp HTX đang hoạt động bình thường với tổng vốn điều lệ 129,379 tỷ đồng, tổng nguồn vốn góp và tích lũy (nguồn vốn chủ sở hữu) hơn 210 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 26 ngàn lao động. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, chỉ có 44 HTX đủ điều kiện củng cố, tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, từ năm 2011 đến nay, mô hình tổ hợp tác, nhóm hợp tác (gọi chung là THT) phát triển rất mạnh từ khoảng 1 ngàn lên gần 2 ngàn THT. Trong đó, khoảng 800 THT đang hoạt động, với 17 ngàn thành viên, giải quyết việc làm cho gần 30 ngàn lao động. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 500 THT có đăng ký hoạt động với chính quyền để được hỗ trợ theo tinh thần Nghị định số 151 của Chính phủ ban hành năm 2007.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trần Công Danh khẳng định: Mô hình kinh tế tập thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền sâu rộng hơn, để người dân xóa dần những tư tưởng không tốt đối với mô hình HTX kiểu cũ. Đồng thời, giúp người dân hiểu hết những giá trị và ý nghĩa, vai trò của những loại hình kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, nên sớm tìm cách hỗ trợ cần thiết cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, phải tiếp tục rà soát các chính sách của Trung ương và cả địa phương, cái nào không thực hiện được phải kiến nghị ngay bằng văn bản để cơ quan ban hành kịp thời bổ sung, sửa đổi.