Cần tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm làm ô nhiễm môi trường

18/10/2013 - 08:00

Trong đời sống người dân hiện nay, nhất là khu vực nông thôn, ngoài các cụm từ: “được mùa mất giá”, “trồng - đốn, đốn - trồng”…, nay lại xuất hiện thêm cụm từ “ô nhiễm môi trường trong nuôi heo, nuôi thủy sản” luôn được người dân ta thán với đủ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Môi trường bị ô nhiễm cũng đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống của các sinh vật sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có con người. Việc xả chất thải trong chăn nuôi nói chung chưa qua xử lý ra môi trường gây hôi thối, ô nhiễm như thế nào, ảnh hưởng đến con người ra sao thì người chăn nuôi chắc chắn biết rất rõ. Bởi hậu quả là con người sẽ bị bệnh, cây cối chết, cá tôm dưới sông cũng chết. Và hệ lụy kéo theo, trong một thời gian không xa thì những con heo, con cá đang nuôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không lớn, sẽ bệnh, sẽ chết. Vậy tại sao họ vẫn làm? Câu hỏi đang cần ngành chức năng trả lời.

* Cử tri ấp Tiên Thạch (xã Tiên Long - Châu Thành) phản ánh cơ sở nuôi cá trên địa bàn xả thải nước bẩn trực tiếp ra sông Hàm Luông gây ô nhiễm môi trường.

- Ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trả lời: Theo phản ánh của cử tri, Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở) đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (BVMT) 2 cơ sở nuôi cá của Công ty Cổ phần Thủy sản Hải Hương và Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây. Kết quả, Công ty Hải Hương có 2 khu nuôi (tổng diện tích 17,85ha), 1 ao lắng, 2 ao chứa bùn (28.500m2). Khu nuôi đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã thực hiện đăng ký bản cam kết BVMT. Nước thải từ các khu nuôi được bơm vào các ao lắng trước khi thải ra sông Hàm Luông, bùn đáy ao được bơm vào ao chứa bùn. Trại nuôi cá của Công ty Hùng Vương có 2 khu vực nuôi. Khu vực nuôi tại ấp Tiên Thạnh có 6 ao nuôi (69.718m2) và tại ấp Tiên Lợi có 2 ao nuôi.  Cơ sở chưa thực hiện bản cam kết BVMT cho 2 khu vực nuôi, nước thải tại 8 ao nuôi đều thải trực tiếp ra sông Hàm Luông, bùn đáy ao bơm vào đất vườn của các hộ dân xung quanh 2 khu vực nuôi.

* Cử tri xã Thành Thới A (Mỏ Cày Nam) phản ánh việc các hộ nuôi thủy sản sau khi thu hoạch, xả nguồn nước thải chưa xử lý ra môi trường tự nhiên.

- Ngày 9-7-2013, Chi cục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã tiến hành kiểm tra công tác BVMT 2 cơ sở: Trại nuôi cá của Công ty TNHH chăn nuôi thức ăn gia súc Tấn Lợi (4ha) và Trại nuôi cá của Công ty cổ phần Gò Đàng (10ha). Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, Công ty Tấn Lợi chưa thực hiện thủ tục về môi trường, chưa có biện pháp xử lý bùn đáy ao. Đến ngày 9-7-2013, Trại đã thực hiện cam kết BVMT, nhưng chưa thực hiện biện pháp xử lý bùn đáy ao. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty phải có biện pháp xử lý bùn đáy ao và đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, xử lý theo qui định. Trại nuôi của Công ty Gò Đàng đã đăng ký cam kết BVMT, có ao lắng xử lý nước thải, hợp đồng bơm bùn đáy ao với các hộ dân xung quanh.

- Ở huyện Bình Đại có các cơ sở nuôi cá da trơn (các xã: Châu Hưng, Thới Lai, Phú Vang). Các cơ sở nuôi ở đây đã thực hiện thủ tục về BVMT, có biện pháp xử lý bùn đáy ao, nhưng nước thải thì vẫn xả trực tiếp ra môi trường. Để tiếp tục cải thiện môi trường nuôi, Sở sẽ kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát Môi trường tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN