 |
| Đông đảo người dân xã Quới Điền (Thạnh Phú) đến dự Lễ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tại trường THCS xã. Ảnh: H.Hiệp |
Ngày 15-7-2017, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Giảm nghèo bền vững tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết việc thực hiện các chương trình này trong 6 tháng đầu năm 2017. Ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.
Toàn tỉnh hiện có 21 xã đã được công nhận đạt chuẩn xã
NTM, dự kiến trong năm 2017, tỉnh sẽ công nhận thêm 9 xã điểm đang tập trung thực
hiện. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có ít nhất 45 xã đạt chuẩn
NTM, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí (TC) trở lên, trong đó, ngoài huyện Chợ
Lách, TP. Bến Tre cũng sẽ là đơn vị đạt chuẩn NTM.
Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách cho biết,
trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng để được công nhận huyện NTM vào năm
2020 gặp khó khăn, nhất là các TC thuộc về người dân, đặc biệt TC về môi trường.
Theo ông, một số định mức trong bộ TC thực hiện tại tỉnh cao hơn bộ TC quốc gia
và cần điều chỉnh cho phù hợp. TC tổ chức sản xuất cần xem xét việc liên kết
vùng trên bình diện rộng hơn để tạo ra nguồn nguyên liệu mạnh chứ mỗi xã có một
hợp tác xã mà các xã liền kề sản phẩm cũng như nhau là không phù hợp. Trong khi
đó, vấn đề phân bổ vốn thực hiện các TC “phần cứng” quá chậm nên khi được công
nhận rồi vẫn còn thi công”.
Ông Cao Minh Đức - Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho
biết, hầu hết các địa phương khác cũng gặp vấn đề như Chợ Lách, đặc biệt là
công tác tuyên truyền còn hạn chế đã phần nào dẫn đến việc huy động nguồn lực
trong dân chưa được như kỳ vọng. Ngoài ra, tại một số xã được quy hoạch thực hiện
trong giai đoạn 2016 - 2020 nhưng Ban chỉ đạo xã vẫn còn thờ ơ”.
Theo ông Nguyễn Minh Lập - Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội, Đề án phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững đã được triển
khai rộng rãi đến các ấp trên địa bàn tỉnh, nhưng chỉ có 24 xã thực hiện tốt. Để
các mô hình thoát nghèo hiệu quả hơn, những hộ nghèo tham gia đề án đều được hỗ
trợ xây dựng mô hình thoát nghèo phù hợp với lộ trình rất cụ thể. Trước thực trạng
khó khăn về nguồn vốn, ông Lập đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chuyển nguồn vốn
hỗ trợ ở một số chương trình không còn phù hợp sang giúp những người có nhu cầu
xuất khẩu lao động…
Trước kiến nghị của các sở, ngành, địa phương, ông Nguyễn
Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã khác đạt NTM phải tập trung chỉ
đạo nâng chất các TC. Riêng 9 xã đăng ký được công nhận NTM trong năm 2017 phải
tập trung nâng cao đời sống nhân dân bằng TC phát triển sản xuất, chuỗi giá trị.
“Trong khi tỉnh xây dựng xong đề án “Mỗi xã một sản phẩm” thì tại các địa
phương phải chuẩn bị sẵn và bắt đầu tuyên truyền, vận động. Không nhất thiết mỗi
xã phải có HTX nhưng phải đảm bảo người nông dân là mắt xích trong chuỗi giá trị
liên kết”.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khẳng định, để phát triển
nông nghiệp, nông thôn bền vững, đời sống người nông dân tốt hơn thì mô hình hiệu
quả là kinh tế tập thể. Các ngành, các địa phương phải tránh “vết xe đổ” từ một
số chương trình trước kia bằng cách là không báo cáo “khống” thành tích. Để thực
hiện tốt hơn các chương tình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới, Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan phải khắc phục ngay
những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết không còn tình trạng lúng
túng, thiếu cụ thể, đồng bộ trong thực hiện. Việc tổ chức tuyên truyền, vận động
cần được đẩy mạnh tối đa, công tác phối hợp giữa Mặt trận, đoàn thể cần chặt chẽ
hơn… Hai chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững cần được lồng ghép với
nhau trong thực hiện và lồng ghép với chương trình Đồng khởi khởi nghiệp, thoát
nghèo của tỉnh.
“Việc thực hiện các TC do dân làm cần phải có sự vận động
chung của hệ thống chính trị. Ngoài ra, việc phân bổ vốn không thể tập trung ở
các xã đã đạt TC đăng ký được tỉnh tập trung hỗ trợ mà tất cả các xã, đặc biệt
là các xã nghèo đều được phân bổ vốn để phát triển kinh tế - xã hội. Riêng một
số xã trong danh sách 45 xã dự kiến hoàn thành xây dựng NTM đến năm 2020, nếu
trong quá trình xây dựng không có chuyển biến thì sau khi rà soát hàng năm
(ngày 31-10), sẽ loại ra và thay thế những xã phấn đấu tốt. Chúng ta không nhất
thiết phải đạt 45 xã nếu trong đó có xuất hiện “bệnh thành tích”. Đối với các dự
án có ảnh hưởng đến cộng đồng thì các sở, ngành, địa phương phải liên hệ ngay với
MTTQ để lắng nghe dân, tạo sự đồng thuận” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chỉ
đạo.