 |
Thứ trưởng Lương Lê Phương phát biểu tại buổi làm việc. |
Ngày 31-3-2010, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Lương Lê Phương làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tiếp đoàn. Theo báo cáo của Bến Tre, năm 2009, sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Thành công lớn nhất là một số sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận sản xuất sạch, vươn xa và tạo uy tín trên thị trường thế giới. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ổn định và chất lượng. Tỉnh triển khai nhiều dự án, chương trình lớn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, theo ông Lê Phong Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, khó lường. Người chăn nuôi vẫn còn tâm lý chủ quan, chính quyền một số địa phương chưa thật sự quan tâm dịch bệnh. Giá cả đầu vào tăng, người trồng trọt, chăn nuôi thu lợi nhuận không cao. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao đang trực tiếp gây ảnh hưởng rộng trên địa bàn tỉnh. Ngay thời điểm này, độ mặn 4%o đã xâm nhập vào đất liền cách các cửa sông chính gần 60 km. Tại sông Bến Tre (thành phố Bến Tre) độ mặn đo được 6%o. Độ mặn 1,6%o đã xâm nhập đến vàm Cái Mơn, vùng cây giống, hoa kiểng và cây ăn trái đặc sản của tỉnh. Hai huyện Thạnh Phú và Bình Đại đang khan hiếm nước ngọt sinh hoạt. Dự báo mùa mặn năm nay tiếp tục gây ảnh hưởng xấu đến cây trồng, vật nuôi và độ mặn 1%o phủ trùm địa bàn tỉnh. Bến Tre vừa có tờ trình gởi Bộ NN&PTNT xin hỗ trợ: 25,5 tỷ đồng nạo vét kênh mương, đắp đê bao, đập tạm và sửa chữa cống ngăn mặn, trữ nước ngọt; 5,5 tỷ đồng mua dụng cụ trữ nước hỗ trợ nhân dân; 5 tỷ đồng mở rộng đường ống cung cấp nước nhà máy nước Thới Lai (Bình Đại).
Ông Cao Văn Trọng cho rằng, cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn còn dựa vào nông nghiệp. Lĩnh vực thủy sản giảm sút do sự cố trong nuôi trồng và đã có sự chuyển dịch ngược so với quy hoạch. Diện tích đất muối tăng, diện tích nuôi quảng canh tăng, diện tích nuôi tôm sú thâm canh không đạt. Tỉnh đang tập trung kéo giảm thiệt hại do ảnh hưởng của mặn. Ông Trọng kiến nghị đoàn tác động Bộ hỗ trợ Bến Tre khép kín dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre và dự án thủy lợi Cầu Sập.
Các thành viên trong đoàn công tác của Bộ NN&PTNT lưu ý, Bến Tre là một trong hai tỉnh trực tiếp chịu ảnh hưởng biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Trước mắt, Bộ đã phê duyệt hỗ trợ tỉnh 15 tỷ đồng để kéo giảm thiệt hại trong mùa khô. Một số dự án tỉnh đề xuất Bộ và Chính phủ đang xem xét. Dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre khi quy hoạch chưa tính đến tác động biến đổi khí hậu, nay phải điều chỉnh lại. Chính phủ đang xem xét việc xây dựng cống đập Hàm Luông để trữ nước ngọt lâu dài. Thứ trưởng Lương Lê Phương nhận xét: Bến Tre có quan tâm phát triển nông nghiệp nhưng từng thời điểm cụ thể chưa tập trung điểm nhấn. Thứ trưởng đề nghị tỉnh song song với phát triển công nghiệp phải chú trọng hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Ngay thời điểm này, tỉnh cần tập trung giúp nhân dân khắc phục ảnh hưởng của nước mặn đối với cây trồng, vật nuôi. Sau đợt mặn, không loại trừ khả năng dịch bệnh bùng phát. Công tác khuyến nông, khuyến ngư tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới cây trồng, vật nuôi phù hợp với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cao. Giữa trồng trọt và chăn nuôi cần chuyển đổi với tỷ lệ hợp lý và bổ sung thêm vật nuôi mới. Khai thác thủy sản cần có đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân để hạn chế tàu đánh bắt gần bờ. Về thủy lợi, thứ trưởng ủng hộ tỉnh triển khai dự án xây dựng hồ trữ nước ngọt.