Cảnh báo triều cường ở mức rất cao

29/07/2018 - 19:04

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều cao nhất hàng ngày trên các triền sông và kênh rạch trong tỉnh đang tiếp tục lên dần trong những ngày qua và sẽ kéo dài đến ngày 7-8-2018. Sau đó, đỉnh triều tiếp tục lên nhanh hơn và đến mức từ cao đến rất cao.

Trong đợt triều cường đầu tháng từ ngày 10 đến 16-8-2018, mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện từ ngày 12 đến 15-8-2018 (nhằm mùng 2 đến mùng 5 tháng 7 âm lịch). Dự báo đỉnh triều cao nhất trên sông Hàm Luông có khả năng đạt từ 165 - 175cm tại trạm Chợ Lách (rất cao), 145 - 155cm tại trạm Mỹ Hóa, từ 142 - 152cm tại trạm An Thuận; tại Cửa Đại (Bình Đại) từ 145 - 155cm; tại Bến Trại (sông Cổ Chiên) từ 145 - 155cm.

Với mức triều cường được dự báo ở mức cao đến rất cao kéo dài, lại đang vào mùa mưa, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về, các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở. Chính quyền, ngành chức năng địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn. Cảnh báo rủi ro thiên tai do triều cường cấp độ 2.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN