 |
| Những đoạn đường vắng thường xảy ra cướp giật tài sản. |
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Bến Tre xảy ra 30 vụ cướp giật và 118 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại trên 2,2 tỷ đồng.
Khi cướp giật tài sản, chúng thường có hai đối tượng, dùng xe mô-tô phân khối lớn di chuyển dọc trên các tuyến đường để tìm cơ hội ra tay. Khi gặp “con mồi”, chúng sẽ đeo bám, đến đoạn đường vắng thì nhanh chóng tiếp cận người bị hại để tên ngồi sau ra tay giật tài sản rồi tẩu thoát. Đối tượng mà loại tội phạm này thường nhắm đến là phụ nữ; thời gian hoạt động của bọn chúng thường tập trung từ 15 giờ đến 19 giờ, vì khi gây án người bị hại ít có khả năng phản kháng và do trời tối khó nhận dạng đặc điểm của đối tượng.
Đáng chú ý là trên đường tỉnh 885, đoạn từ xã Mỹ Thạnh đến thị trấn Giồng Trôm, bọn chúng đã gây ra trên 10 vụ cướp giật tài sản với mức độ phạm tội ngày càng manh động. Tối 12-6-2014, bà Nguyễn Thị Thu Hồng trên đường đi từ TP. Bến Tre về nhà tại xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm thì bị hai đối tượng điều khiển xe mô-tô bám theo. Thấy khả nghi, bà Thu Hồng dừng xe lại và định gọi điện cho người thân đến thì ngay lập tức bị hai đối tượng trên đạp ngã xe, sau đó giật sợi dây chuyền gần 8 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Quá bất ngờ và trời tối nên bà không kịp nhìn rõ biển số xe, đặc điểm nhận dạng của bọn cướp giật.
Trung tá Nguyễn Văn Thận - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Giồng Trôm cho biết: Có nhiều vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực này trong thời gian qua do đường vắng, về đêm lại không có đèn chiếu sáng; đồng thời, bà con địa phương khi ra đường lại mang theo nhiều trang sức, cũng như ý thức cảnh giác trước tội phạm cướp giật còn hạn chế. Hiện nay, Công an huyện Giồng Trôm đang triển khai lực lượng, khẩn trương điều tra, quyết tâm truy bắt thủ phạm thu hồi tài sản cho người bị hại.
Số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có chiều hướng tăng nhất là trộm xe mô-tô. Trong tổng số 118 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014, có gần 50% là trộm xe mô-tô. Nguyên nhân do một số người dân còn lơ là, thiếu ý thức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Dọc theo các tuyến đường trong tỉnh, có nhiều xe mô-tô không khóa, dựng xe trước sân mà không có người trông coi, thậm chí có trường hợp chủ xe còn để chìa khóa sẵn trên xe. Trường hợp mất xe mô-tô của anh Trần Văn Tâm, ngụ tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại là một trong số đó. Trưa ngày 21-1-2014, khi đi làm về, anh Tâm dựng xe mô-tô trước cửa nhà mà quên lấy chìa khóa xe; khi kịp nhớ ra thì chiếc xe của anh đã bị “bốc hơi”. Rất may, qua điều tra, Công an huyện Bình Đại đã bắt được thủ phạm là Ngô Thành Dũng, sinh năm 1974, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thu hồi tài sản cho người bị hại; tên Dũng còn khai nhận thêm là đã từng trộm 2 xe mô-tô khác trên địa bàn huyện Bình Đại.
Để phòng, chống tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản trong thời gian tới, mọi người dân cần quan tâm, cảnh giác đặc biệt là phụ nữ khi đi ra đường nên hạn chế đeo nhiều nữ trang, không để túi xách có tài sản trên giỏ xe hoặc treo trên tay lái. Khi đi trên đường, cần chú ý quan sát qua gương chiếu hậu xem có xe nào bám theo hay không, để có biện pháp đề phòng. Nếu chẳng may bị cướp giật tài sản nên kịp thời tri hô, bình tĩnh nhận diện đối tượng, đặc điểm, biển số xe của đối tượng… để giúp cơ quan chức năng điều tra, truy bắt thủ phạm. Các chủ xe mô-tô cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, nên sử dụng các loại khóa bảo vệ có chất lượng tốt; đặc biệt, không nên chủ quan dựng xe bên ngoài mà không khóa cẩn thận hoặc để xe nơi vắng, không người trông coi, nhằm tránh bị kẻ xấu lấy trộm tài sản.