Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện vài nhóm người (mỗi nhóm khoảng 2-3 người) đến nhà các hộ dân chăn nuôi hoặc có nhà vệ sinh tự hoại để bán các chế phẩm xử lý chất thải chuồng trại, xử lý hầm cầu.
Khi đến các hộ dân, họ tự giới thiệu là cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, xuất trình nhanh các giấy tờ (giấy giả) và tiến hành kiểm tra chuồng trại, nhà vệ sinh nhằm phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường để buộc mua các sản phẩm của họ với số lượng nhiều, giá cao. Nhiều hộ dân mất cảnh giác đã mua sản phẩm sử dụng không mang lại hiệu quả.
Theo phản ánh của người dân, qua trao đổi Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định chức năng của Sở là quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, không thực hiện kinh doanh, buôn bán dưới bất cứ hình thức nào, kể cả các chế phẩm xử lý chất thải. Nếu tổ chức, cá nhân phát hiện có trường hợp giả mạo như trên, đề nghị báo ngay cho lực lượng công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để xử lý.