Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bến Tre xảy ra nhiều vụ lừa đảo với các phương thức và thủ đoạn khác nhau. Kẻ xấu đã sử dụng nhiều “chiêu” lừa bất ngờ mà nếu không cảnh giác cao độ, các “con mồi” dễ dàng sập bẫy lừa của bọn chúng.
Ngày 2-12-2009, một phụ nữ đến tiệm vàng Ngọc Thảo (DNTN Ngọc Thảo) ở ấp Thạnh, xã Tân Phong (Thạnh Phú) hỏi giá để mua vàng 24k. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem nhẫn vàng loại 3 chỉ, người phụ nữ đã trả lại và tiếp tục yêu cầu cho xem loại nhẫn lớn hơn (loại nhẫn 5 chỉ). Cầm nhẫn trên tay, người phụ nữ lại hỏi chủ tiệm: Nếu mua chiếc nhẫn 5 chỉ, sau đó đem đổi lấy sợi dây chuyền 5 chỉ vàng cùng loại thì phải bù tiền công bao nhiêu. Chủ tiệm trả lời: Bù 60.000 đồng. Trong lúc nói chuyện qua lại, người phụ nữ đã đánh tráo lấy chiếc nhẫn vàng 5 chỉ vàng thật và trả lại cho chủ tiệm chiếc nhẫn vàng giả (có kích cỡ tương đương, do đối tượng đã mang sẵn trong người trước đó). Với lý do không mua vàng, người phụ nữ bỏ ra về. Cầm chiếc nhẫn giả, chủ tiệm vàng nhanh chóng phát hiện và giữ chân kẻ gian lại rồi điện thoại báo công an đến xử lý. Tại cơ quan CSĐT, người phụ nữ đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Đối tượng khai tên Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1973, thường trú ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ (Mỏ Cày Nam). Kim Anh sau đó bị cơ quan điều tra khởi tố về tội lừa đảo.
Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 27-6-2009, một phụ nữ đi cùng một thanh niên đến tiệm vàng Tố Nga ở ấp Thị, xã Hương Mỹ, (Mỏ Cày Nam) để cầm chiếc lắc 7,2 chỉ vàng 18k với giá 7 triệu đồng. Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng phát hiện chiếc lắc đem cầm là vàng giả. Chủ tiệm bí mật báo cơ quan công an đến bắt quả tang 2 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh năm 1972 và Nguyễn Hải Hưng, sinh năm 1984, cùng đăng ký thường trú ở xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua đấu tranh, 2 đối tượng thừa nhận: Trước khi bị phát hiện, cả hai đã thực hiện 3 vụ cầm, bán vàng giả cùng ngày 27-6-2009 trên địa bàn các huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam lấy được số tiền 18 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã thu hồi toàn bộ số tiền và vàng giả mà các đối tượng đã cầm trước đó. Mở rộng điều tra, Thúy và Hưng khai thêm: Trong vòng 1 tháng trước đó, cả hai đã 4 lần đi cầm vàng giả ở địa bàn thành phố Bến Tre và tỉnh Tiền Giang lấy được số tiền trên 40 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ làm rõ để xử lý các đối tượng theo pháp luật.
Quách Nguyễn Quân, sinh năm 1975, thường trú ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm) đã thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn như sau: do biết anh Phạm Văn Tùng, sinh năm 1968, thường trú xã Lương Hòa (Giồng Trôm) có nộp đơn xin việc ở Tổng Công ty Viễn thông quân đội chi nhánh tỉnh Bến Tre, nên Quân dùng điện thoại di động lắp thẻ sim khuyến mãi (không có tên thuê bao) điện vào máy di động của anh Tùng tự xưng là Tiến - Giám đốc chi nhánh Viễn thông Bến Tre. Nội dung trao đổi qua điện thoại là sẽ chấp nhận anh Tùng vào làm việc tại Bến Tre với điều kiện Tùng phải nộp 6,5 triệu đồng tiền quà cáp. Số tiền trên, Tùng phải đưa cho Quách Nguyễn Quân để chuyển lại cho Tiến. Sau khi nhận được điện thoại, Tùng đến gặp Quân tại đường Nguyễn Du (phường 2, thành phố Bến Tre) và đưa đủ số tiền 6,5 triệu đồng. Sau đó, Tùng mới phát hiện mình bị Quân lừa. Quân bị cơ quan điều tra mời làm việc và anh ta đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Tại cơ quan công an, Quân còn khai thêm: Trước đó, y đã lừa xin việc làm cho Đào Thị Thanh Hằng, sinh năm 1986, thường trú xã Tân Thanh, (Giồng Trôm) vào làm việc trong Ngân hàng TMCP Đông Á (Bến Tre) để lấy số tiền 3,2 triệu đồng. Lý do lấy số tiền trên được Quân nêu ra là để quan hệ xã giao với Ban lãnh đạo Ngân hàng. Thực tế, Quân không quen biết với ai trong Ngân hàng TMCP Đông Á, mà Quân chỉ nhận hồ sơ của Hằng rồi gởi qua đường bưu điện. Tại cơ quan điều tra, Quách Nguyễn Quân đã nộp lại toàn bộ số tiền mà anh ta đã lừa đảo (cả 2 vụ) cùng chiếc điện thoại di động và 2 hồ sơ xin việc. Sau đó, Quân đã bị xử lý theo pháp luật.