Cảnh giác với các loại ma túy mới

28/06/2017 - 07:17

Diễu hành tuyên truyền tác hại của ma túy. Ảnh: Đ. Chính

Thời gian gần đây, các loại ma túy tổng hợp núp bóng dưới nhiều tên gọi khác nhau như “tem giấy” (bùa lưỡi), “cỏ Mỹ” đã và đang được giới trẻ sử dụng như một trào lưu thời thượng. Chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu, sở thích của bản thân mà họ bất chấp những tác hại của loại ma túy này.

Xuất hiện ở nước ta hơn một năm trở lại đây, chủ yếu qua đường  nhập lậu. Mặc dù xuất hiện sau thuốc lá điện tử nhưng các dạng ma túy mới vẫn được những tay ăn chơi ráo riết săn lùng. Người sử dụng các loại ma túy mới đa số là thanh thiếu niên, trong đó có cả sinh viên, học sinh.

Theo các chuyên gia y tế, “tem giấy”, “cỏ Mỹ” là hai loại ma túy đang núp bóng dưới tên gọi, hình thù của vật dụng, thực phẩm vô hại nhằm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng thực chất nó được tẩm các chất kích thích có trong ma túy tổng hợp như: Ketamin, LSD, Methamphetamine… Vì vậy, sau khi sử dụng, các chất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ thần kinh của người sử dụng. Biểu hiện rõ nhất là mất ngủ sau khi sử dụng, nếu sử dụng lâu ngày, nó sẽ gây ra các triệu chứng loạn thần như: ảo giác, hoang tưởng, dẫn đến kích động hành vi, thậm chí có thể gây biến đổi nhân cách.

Do làm tốt công tác phòng ngừa, dự báo, nắm tình hình, ngay từ khi “tem giấy”, “cỏ Mỹ” vừa nhen nhóm xuất hiện tại các thành phố lớn, Công an Bến Tre đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền tác hại, ngăn chặn kịp thời các trường hợp mới nổi lên, không để lan rộng trên địa bàn tỉnh. Tính từ thời điểm cả nước bùng phát ma túy mới như “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, Công an Bến Tre chỉ phát hiện 1 trường hợp. Mặc dù hiện tại, loại ma túy này chưa phổ biến tại tỉnh nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Lên mạng internet, chỉ cần gõ những từ khóa như “cỏ Mỹ”, “bùa lưỡi” hay “tem giấy”, ngoài những trang cảnh báo nói về tác hại của nó còn có nhiều trang chào bán ma túy dạng này. Nguy hiểm hơn, “tem giấy”, “cỏ Mỹ” còn được quảng cáo, chào mời ở một số diễn đàn, hội, nhóm trên mạng xã hội với nội dụng kích thích sự tò mò của giới trẻ. Vào một trang chuyên rao bán “cỏ Mỹ” trên mạng xã hội, có thể thấy, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về ma túy của nhiều người, chủ tài khoản thường xuyên đăng tải những “bằng chứng” lố bịch, khẳng định những thứ họ bán “không gây nghiện”, “không gây hại cho sức khỏe”, “đảm bảo an toàn”. Qua những bình luận giữa chủ tài khoản và người đặt mua, được biết, cách thức mua bán, trao đổi ma túy đội lốp thảo dược này khá đơn giản, chỉ cần chuyển tiền qua ngân hàng, chủ tài khoản sẽ gửi hàng về địa chỉ của người đặt mua dưới dạng bưu phẩm.

Các loại ma túy mới như “tem giấy”, “cỏ Mỹ” đã và đang “hóa trang” rất tinh vi, đánh lừa người khác về tác hại khôn lường của nó. Học sinh ở độ tuổi mới lớn, có tâm lý đua đòi, thích thể hiện, cộng với sự thiếu hiểu biết chính là đối tượng có nguy cơ bị dụ dỗ và dễ dàng sử dụng loại ma túy này.

Vụ 6 em học sinh ở huyện Chợ Lách đặt mua thuốc lá điện tử và “cỏ Mỹ” trên mạng xã hội (cuối năm 2016) là một minh chứng cho nguy cơ đó. Do tin lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng rằng các chất trên không có tác hại mà còn làm cho tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, dễ tiếp thu bài vở nên các em đã mua về sử dụng. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ số thuốc lá điện tử và “cỏ Mỹ” trên, nhanh chóng phối hợp với nhà trường xử lý, giáo dục không để các em rơi vào cạm bẫy ma túy.

Để tiếp tục phòng ngừa có hiệu quả sự xâm nhập và tác hại của các loại ma túy mới, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an; các ngành, đoàn thể cần phải tích cực tìm hiểu về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, đưa vào nội dung tuyên truyền, nhanh chóng tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, phụ huynh và nhà trường cần phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục, quản lý học sinh, con em mình, thường xuyên nhắc nhở các em về tác hại của ma túy. Khi thấy các em có dấu hiệu sử dụng các loại ma túy nói chung, ma túy mới kể trên nói riêng phải báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, giáo dục. Nhà trường và gia đình phải giúp các em nhận thức được rằng, thể hiện mình không có nghĩa là đua đòi những thú vui sành điệu mà nó được đánh giá qua việc nhận thức đúng, sai về hành động của bản thân.

Thanh Trúc - Văn Khởi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN