Cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản

21/12/2016 - 06:29

Công an huyện Bình Đại làm việc với Nguyễn Hồng Minh.

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh tình trạng trộm cắp tài sản, tuy nhiên ý thức bảo quản tài sản, phòng chống tội phạm trộm cắp của mọi người vẫn chưa được nâng cao. 

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, năm 2016 toàn tỉnh xảy ra 331 vụ trộm cắp tài sản, so với năm 2015 tăng 58 vụ; tài sản thiệt hại trị giá trên 9,3 tỷ đồng. Thực trạng trên cho thấy, hiện nay vấn nạn trộm cắp vẫn còn diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhất là vào dịp cuối năm.

Hiện nay, tuy phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm trộm cắp ngày càng liều lĩnh và tinh vi, nhưng chủ yếu vẫn là lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của chủ sở hữu trong việc bảo quản tài sản. Bất kể ngày hay đêm, nếu mọi người chỉ một phút lơ là thì cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng trộm cắp có cơ hội ra tay; nhất là tại các vùng nông thôn, nhà cửa thường thưa thớt, ít người; bà con chưa chú tâm việc giữ gìn tài sản, ra khỏi nhà ít khi khóa cửa cẩn thận.

Mới đây, Công an huyện Châu Thành bắt giữ Đinh Ngọc Minh, ngụ xã Quới Thành. Quá trình điều tra, Minh khai nhận đã 2 lần lẻn vào nhà bà Nguyễn Ái Mỹ ở ấp Phước Thạnh, xã Tam Phước lấy trộm tài sản trị giá trên 10 triệu đồng. Điều đáng nói là trong cả 2 lần Minh đột nhập, cửa nhà bà Mỹ chỉ khép hờ mà không khóa.

Tại huyện Bình Đại, từ tháng 3 đến 7-2016, hàng loạt hộ dân trên địa bàn huyện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Qua điều tra, thủ phạm trong các vụ trộm trên đã bị bắt giữ. Bọn chúng gồm 8 đối tượng do Nguyễn Hồng Minh, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cầm đầu. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cấu kết với số đối tượng tại huyện, hàng đêm lợi dụng trong lúc mọi người ngủ say, bọn chúng bẻ khóa cửa, lẻn vào nhà lấy tài sản; đã thực hiện trót lọt 18 vụ trộm tại Bình Đại, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm và TP. Bến Tre.

Không chỉ riêng các hộ gia đình mà tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tình trạng bị trộm cắp có chiều hướng phức tạp, mặc dù các nơi này luôn có bảo vệ trực ngày đêm. Điển hình là vụ trộm xảy ra ở Trường Cao đẳng Bến Tre đầu năm 2016. Vào trưa ngày 7-1-2016, Nguyễn Văn Dũng, ngụ Quận 6, TP. Hồ Chí Minh xuống Bến Tre để tìm cách trộm tài sản. Khi đến Trường Cao đẳng Bến Tre (Sơn Đông, TP. Bến Tre), lợi dụng lúc bảo vệ của trường không để ý, tên này đã lẻn vào bãi giữ xe, dùng đoản bẻ khóa xe mô tô của một giáo viên rồi dắt xe ra ngoài chạy mất.

Số vụ trộm cắp xe mô tô đang gia tăng, chiếm 47% tổng số vụ trộm trong năm 2016. Hầu hết các vụ trộm xe có chung yếu tố là do sơ hở, chủ quan của chủ sở hữu trong việc bảo quản phương tiện như: dựng xe trước nhà mà không khóa cổng rào; để xe ngoài sân, đậu xe bên ngoài nơi tổ chức đám tiệc không người trông giữ hay đến những nơi công cộng như chợ, bệnh viện, cơ quan, doanh nghiệp nhưng chủ phương tiện không đưa xe vào bãi gửi mà dựng bên ngoài… Chính sự sơ hở, mất cảnh giác đó đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm trộm cắp hoạt động.

Công an huyện Thạnh Phú vừa bắt Huỳnh Thanh Lâm và Phan Văn Tùng ngụ trên địa huyện để điều tra về hành vi trộm cắp xe mô tô. Qua điều tra, cả hai khai nhận do không có tiền tiêu xài nên hàng ngày bọn chúng chạy xe máy dọc quanh các con đường trong huyện để tìm cách trộm xe mô tô. Rạng sáng 21-4-2016, cả hai cùng với Nguyễn Phát Tài, trú xã Đại Điền (Thạnh Phú) đến ấp Phong, xã Tân Phong, thấy xe mô tô của anh Huỳnh Hữu Vân đang dựng trước nhà, cả bọn đã trộm chiếc xe trên giao cho Tùng tẩu thoát; còn Lâm và Tài tiếp tục đến ấp Xương Long, xã Thới Thạnh lấy trộm thêm một chiếc xe mô tô của anh Châu Văn Nhí. Điều đáng nói là cả hai chiếc xe bị trộm chìa khóa đều cắm sẵn trên xe, nhà bị hại lại không có hàng rào.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của ngành công an trong đấu tranh, trấn áp với loại tội phạm này, mong rằng mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng tự bảo quản tài sản của mình. Lưu ý nhà cửa nên có người trông coi, khi ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận và nhờ láng giềng trông coi giúp; khi đến các khu vui chơi, giải trí đông người nên hạn chế mang theo nhiều tài sản, xe mô tô phải khóa cẩn thận, tốt nhất nên gửi vào điểm giữ xe an toàn. Các cơ quan doanh nghiệp phải bố trí người trực cả ngày lẫn đêm, thường xuyên tuần tra để tránh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Có như vậy các đối tượng trộm cắp sẽ không có cơ hội ra tay, từ đó góp phần giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Thảo Giang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN