Cập nhật kiến thức về tôn giáo năm 2022

24/05/2022 - 13:31

BDK.VN - Sáng 24-5-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tôn giáo năm 2022. Nguyên Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương Lê Đình Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đến dự.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tôn giáo.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tôn giáo.

Trong 4 ngày từ 24 đến 27-5-2022, học viên là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, các cơ quan tham mưu giúp việc, các ngành có liên quan đến công tác tôn giáo tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo, lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu BCĐ tỉnh, thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo các huyện, thành phố được trao đổi các nội dung gồm: Tình hình tôn giáo và quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta; Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta hiện nay; Công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo; Tình hình tôn giáo và công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo ở địa bàn tỉnh Bến Tre thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Chính sách, pháp luật về đất đai và xây sửa cơ sở thờ tự tôn giáo.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cho rằng: Ngoài những nội dung được nghe báo cáo viên trình bày, đây còn là dịp để học viên những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và tham mưu giúp việc cấp ủy, chính quyền về công tác tôn giáo, trực tiếp quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tìm hiểu những mô hình tốt, cách làm hay của các địa phương trong tỉnh từ đó, nghiên cứu vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Những kinh nghiệm thực tiễn là những bài học rất có giá trị trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho mỗi học viên.

“Trong quá trình tham gia lớp học, học viên nên mạnh dạn trao đổi, phản ảnh thực trạng công tác tôn giáo tại địa phương, đơn vị, những khó khăn, vướng mắc trong công tác đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tín đồ tôn giáo trong thời gian tới nhằm giúp BCĐ các cấp tham mưu giúp cấp ủy đề ra chủ trương, giải pháp sát hợp hơn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo của địa phương”, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia lưu ý.

Để lớp học đạt hiệu quả, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia đề nghị: Các học viên thực hiện tốt yêu cầu của lớp, quy định của nhà trường, tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc trong học tập, đoàn kết, gắn bó chân tình, giúp đỡ nhau trong các hoạt động. Ban tổ chức lớp phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng của Trường Chính trị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo cáo viên,  học viên trong suốt quá trình học tập đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích