 |
| Các đại biểu tham quan quầy hàng trưng bày trong buổi giao lưu xúc tiến thương mại. |
Sở Công Thương Bến Tre vừa tổ chức buổi giao lưu xúc tiến thương mại giữa các giám đốc điều hành trong các doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, bà Đặng Thị Minh Phương - Chủ tịch CEO Club TP. Hồ Chí Minh đến dự.
Tại buổi gặp gỡ, Sở Công Thương thông tin đến các CEO về
các điều kiện tự nhiên, đặc thù và chiến lược kinh tế, giao thông, cũng như những
chính sách khuyến khích đầu tư cho doanh nghiệp vào tỉnh Bến Tre; đặc biệt là
28 dự án tỉnh quy hoạch thuộc 2 diện ưu tiên là khó khăn và đặc biệt khó khăn
đang được tỉnh ưu tiên mời gọi đầu tư đến năm 2020. Hiện nay, mức lương cơ bản
theo khu vực III và IV đối với công nhân lần lượt là 2,7 và 2,4 triệu đồng/người/tháng.
Hàng năm, có khoảng 15 ngàn người đến tuổi lao động.
Cũng theo Sở Công Thương, Bến Tre hiện đã thu hút được 49
dự án FDI, với tổng số vốn đầu tư hơn 600 triệu USD; gần 3 ngàn doanh nghiệp
(DN) đang hoạt động khá tốt và hơn 45 ngàn cơ sơ sản xuất, kinh doanh cá thể.
Thế mạnh kinh tế của tỉnh là lĩnh vực nông nghiệp, với vùng nguyên liệu dồi dào
của gần 70 ngàn héc-ta dừa và hàng trăm ngàn tấn thủy hải sản từ đánh bắt và
nuôi trồng hàng năm; gần 30 ngàn héc-ta cây ăn trái đặc sản các loại… Chủ
trương của tỉnh xác định sẽ phát triển theo hướng xanh - sạch để phát triển bền
vững. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Bến Tre hàng năm đạt gần 700
triệu USD. Đặc biệt, Tỉnh ủy Bến Tre đang khẩn trương tiến hành một cuộc “vận động
lớn” kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế bằng những chính sách ưu đãi, cải cách
hành chính triệt để và hỗ trợ DN hết mình - đó là chương trình “Đồng khởi khởi
nghiệp và phát triển DN”.
Chủ tịch CEO Club TP. Hồ Chí Minh Đặng Thị Minh Phương (bìa trái) trao quà lưu niệm cho các đại biểu.
Các CEO đánh giá rất cao về tiềm lực kinh tế, những chính
sách ưu đãi và thủ tục hành chính thông thoáng của tỉnh Bến Tre để phát triển
kinh tế trước thực trạng đất nước đang tiến đến hội nhập sâu theo các Hiệp định
thương mại FTA; quan tâm đến những dự án cụ thể mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư.
Bên cạnh đó, các CEO cũng bày tỏ quan ngại vấn đề thiếu
lao động, đặc biệt là những lao động có tay nghề cao hay lao động quản lý cấp
cao trong các DN; kiến nghị tỉnh nên có nhiều hơn chính sách thu hút, đào tạo
nhân tài đối với một số ngành nghề cụ thể để nâng cao chất lượng nguồn lao động
tại tỉnh. Đặc biệt, có những chính sách cụ thể để hỗ trợ DN xây dựng chuỗi giá
trị liên kết, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu để làm thế mạnh cạnh
tranh thu hút đầu tư và phát triển DN hiện có.
Ông Phan Văn Mãi thông tin với các CEO về một số hoạt động
cụ thể của tỉnh đã và đang diễn ra để nâng cao chất lượng nguồn lao động tại tỉnh.
Đồng thời cho biết nội lực của tỉnh có hạn nên gặp một số khó khăn trong khâu
giải phóng mặt bằng sạch trước khi giao cho DN, cũng như trong xây dựng hạ tầng
công nghiệp… Ông kỳ vọng phía các nhà đầu tư sẽ đồng hành cùng với tỉnh trong
giải quyết các khó khăn này. “Các nhà đầu tư về Bến Tre đầu tư thì đã là một phần
trong “cơ thể” kinh tế Bến Tre. Vì vậy, đương nhiên sẽ được các cấp ủy, chính
quyền Bến Tre đồng hành xuyên suốt” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn
Mãi khẳng định.