Casper Ruud vào chung kết Geneva Open mùa thứ hai liên tiếp

21/05/2022 - 11:47

Hạt giống số hai Casper Ruud tốn một tiếng rưỡi để hạ Reilly Opelka 7-6(2), 7-5 ở bán kết giải ATP 250 trên đất nện tại Geneva, hôm 20-5-2022.

Gặp lại đối thủ có sở trường ở những quả giao bóng uy lực nhờ chiều cao 2m11, Casper Ruud vẫn thể hiện được khả năng hóa giải hiệu quả. Tay vợt 23 tuổi không cho đàn anh Reilly Opelka một cơ hội nào trong suốt 90 phút thi đấu.

Casper Ruud không đối mặt với một break-point nào và tận dụng thành công được cơ hội duy nhất thắng game đỡ bóng, để cán mốc trận thắng thứ tư liên tiếp trước tay vợt Mỹ.

"Đối mặt với Opelka lần nào cũng rất nhọc nhằn bởi những cú giao bóng của anh ấy khiến đối thủ phải khó khăn chống đỡ", nhà vô địch giải năm ngoái Casper Ruud nói sau trận.

"Tôi đã phải chắt chiu từng cơ hội nhỏ, cộng với việc hôm nay tôi giao bóng tốt nên mới giành chiến thắng". Cả trận, hạt giống số hai thắng 72% điểm giao bóng một (46/64) và có bốn cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) - chỉ bằng 1/3 của Opelka.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN