Câu chuyện về người Bí thư Xã Đoàn làm theo lời Bác

26/12/2011 - 07:17
Anh Phạm Văn Diệu.

Bằng lòng nhiệt huyết, sự năng động và tính sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác Đoàn, anh Phạm Văn Diệu - Bí thư Xã Đoàn Quới Điền (Thạnh Phú) đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, qua Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh Diệu đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, với thành tích thực hiện xuất sắc Cuộc vận động giai đoạn 2007-2010.

Nói đến anh Phạm Văn Diệu, các bạn đoàn viên Thạnh Phú đều khẳng định: Anh là người cán bộ Đoàn gương mẫu, năng động, sáng tạo và luôn là người tiên phong trong mọi phong trào Đoàn. Trong thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh còn là một tấm gương tiêu biểu để các bạn đoàn viên noi theo…

Được học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân anh Phạm Văn Diệu luôn xác định, phải cố gắng phấn đấu thực hiện các nội dung của Cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể, qua đó từng bước hoàn thiện bản thân. Theo anh Diệu, những nội dung “học tập” và “làm theo” lời Bác là những điều thật gần gũi, có thể thực hiện ngay trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì thế, dù ở cương vị nào, từ một cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội cho đến Bí thư Xã Đoàn, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2007, khi còn là cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội ở xã, anh Diệu hưởng ứng Cuộc vận động bằng cách thực hành tiết kiệm, với những việc làm của mình, anh đã giúp địa phương tiết kiệm hàng triệu đồng. Anh tâm sự, để thực hành tiết kiệm, anh đã tận dụng những tờ giấy trắng đã sử dụng một mặt, để cắt băng-rol tuyên truyền, cổ động nhân các dịp lễ, kỷ niệm hay hội nghị; hoặc dùng những tờ giấy này xếp bao thư. Ngoài ra, bản thân anh đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách vẽ các bảng pa-nô, các bảng điểm sinh hoạt ở tổ nhân dân tự quản, các cổng ấp văn hóa trong toàn xã nhằm giảm bớt tiền thuê mướn nhân công, tiết kiệm phần lớn ngân sách địa phương trong lĩnh vực này.

Không những thế, từ khi Nhà văn hóa xã Quới Điền đưa vào hoạt động, anh Diệu đã tham mưu với UBND xã thành lập Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ và Thể dục - Thể thao, tổ chức nhiều buổi liên hoan, giao lưu… thu hút hàng ngàn người đến tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân địa phương thêm phong phú, thoải mái sau những giờ lao động mệt nhọc. Bằng hình thức tự thu, tự chi, anh Diệu đã vận động Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa tình nguyện tham gia tổ chức các loại hình dịch vụ, như: cho thuê mặt bằng phục vụ hội thảo, hội thi, đám tiệc cũng như tận dụng trang thiết bị âm thanh phục vụ hội diễn văn nghệ, đám tiệc cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Tính đến nay, số tiền thu được từ loại hình dịch vụ này được trên 20 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng vào việc trang trí, tu bổ Nhà văn hóa ngày thêm khang trang, từng bước thực hiện xã hội hóa, hạn chế việc đầu tư ngân sách địa phương.

Bước sang năm 2010, với vai trò là một Bí thư Xã Đoàn, anh Diệu đã từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đoàn. Trước đó, năm 2009, từ một Xã Đoàn được xếp hạng thứ 17/18 xã, thị trấn của toàn huyện, đến cuối năm 2011 Xã Đoàn Quới Điền được xếp hạng nhất. Để đạt được kết quả trên đòi hỏi cần có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của tập thể các bạn đoàn viên, trong đó yếu tố quan trọng là vai trò người Bí thư Đoàn. Theo anh Diệu, thời gian đầu khi nhận nhiệm vụ là Bí thư Xã Đoàn tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ và gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Đảng ủy xã và sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đoàn viên, đến nay hoạt động Đoàn ở xã đã đi vào nề nếp và từng bước được nâng lên.

Để vực dậy phong trào Đoàn ở địa phương, anh Diệu đã chủ động triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quới Điền học tập và làm theo lời Bác”, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia bằng những việc làm cụ thể: vận động thăm, tặng quà giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình nghèo; phối hợp với Trạm y tế xã tổ chức khám và chữa bệnh cho nhân dân; trao học bổng, học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động kinh phí xây dựng giao thông nông thôn… với tổng kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nói về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, anh Diệu chia sẻ: Cuộc vận động đã giúp anh rất nhiều trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trách nhiệm hơn đối với công việc, với bản thân, gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN