
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo tham dự buổi sinh hoạt định kỳ tại CLB vườn xanh - sạch - đẹp xã Tam Phước. Ảnh: C. Trúc
Một câu lạc bộ điển hình
Tại buổi sinh hoạt định kỳ của CLB xã Tam Phước, không khí trao đổi, chia sẻ giữa các anh em trong CLB thật gần gũi, gắn kết. Ai cũng mạnh dạn nêu ra những “cái dở” của mình, cũng chẳng ai muốn “giấu miếng” mà sẵn sàng đưa ra những “cái hay” để cùng nhau đúc kết nhiều kinh nghiệm. Đến dự sinh hoạt thân mật tại CLB xã Tam Phước vào tuần rồi, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã lắng nghe những chia sẻ của CLB cũng như kinh nghiệm trong sản xuất của các chuyên gia cây trồng đến từ doanh nghiệp và trung tâm khuyến nông tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng rất phấn khởi khi người dân tự nguyện tham gia tổ chức, đoàn kết nhau trong phát triển kinh tế. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình trong thời gian tới, hoạt động cần sáng tạo, không áp tư duy hành chính vào các tổ chức kinh tế. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, các “tế bào” bưởi, dừa cần tách ra, nhân rộng các tổ. “CLB cần tìm ra cho được các “ong chúa” để làm thủ lĩnh cho các “tổ ong” mới. Tôi tin rằng còn rất nhiều “ong chúa” đang ẩn mình trong những khu vườn đẹp” - Bí thư Tỉnh ủy có đến 2 lần nhắc đến những từ như “ong chúa” và “tổ ong” để ví những người nông dân cần mẫn như chú ong chăm chỉ, có đủ sức và bản lĩnh xây dựng nên tổ ong có nhiều mật ngọt.
Đây là 1 trong 22 CLB của huyện Châu Thành. Đến nay, CLB được 8 năm tuổi, là một điển hình về tính hiệu quả trong hoạt động và đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Đức Tín - Chủ nhiệm CLB xã Tam Phước cho biết, CLB ban đầu có 14 thành viên, đến nay tăng lên 31 thành viên, gồm 2 tổ chính là tổ bưởi và tổ dừa. Bưởi và dừa cũng là 2 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã. Để tham gia thành viên CLB, vườn phải đạt 3 tiêu chí cơ bản: xanh, sạch, đẹp. Theo đó, vườn được bón phân thường xuyên, có hố xí tự hoại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng bảo vệ môi trường. Chủ vườn biết cách chăm sóc, xử lý đúng chất thải trong chăn nuôi, thu nhập 70 triệu/ha/năm...
Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, diện tích, sản lượng 2 cây chủ lực là dừa và bưởi tăng đáng kể. Hội Nông dân chỉ đạo thường xuyên nhân rộng CLB, tập hợp anh em trên địa bàn xã. Đồng thời, kết nạp thêm anh em cán bộ hội vào CLB để từng lúc có định hướng hoạt động và thông tin nhiều chủ trương, chính sách liên quan. “Hội Nông dân xã hiện có 650 hội viên. Sắp tới sẽ bình xét, vận động thêm 65 hộ vào CLB. Khi đạt về yêu cầu sẽ chia làm 6 tổ hợp tác cho 6 ấp. Với mục tiêu đạt hiệu quả kinh tế cao nhất cho địa phương”, ông Huỳnh Văn Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
Thời gian gần 10 năm gắn bó, mức độ liên kết giữa các thành viên đã không còn dừng lại ở việc chia sẻ về kinh nghiệm phòng trừ dịch bệnh ở cây trồng, cách chăm sóc khu vườn, cách ứng phó biến đổi khí hậu mà còn là nơi để bàn bạc, đóng góp, hỗ trợ, thăm viếng lẫn nhau, để bàn giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho từng thành viên, hay việc cần thiết phải “bỏ nhỏ” nhau trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp.
Ngoài ra, CLB cũng đã duy trì được dây hụi tương trợ qua nhiều năm, từ mức tham gia ban đầu là 50 ngàn đồng hiện đã lên đến 500 ngàn đồng/thành viên. “CLB mong muốn thay đổi hình thức sinh hoạt để sinh động, bổ ích và theo hướng nông nghiệp hiện đại” - ông Nguyễn Đức Tín chia sẻ.

Sinh hoạt câu lạc bộ giúp mỗi nông dân nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc chăm sóc mảnh vườn của mình.
Nền tảng phát triển kinh tế tập thể
Có thể nói, đây là một trong những minh chứng về việc nghị quyết đi vào cuộc sống và lan tỏa sinh động của huyện Châu Thành. Từ một mô hình đã phát triển thành CLB để thu hút, tập hợp nhiều nông dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã đóng vai trò đầu tàu, xung kích trong việc triển khai thực hiện. Ông Lê Nhựt Chiêu - Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội Nông dân tỉnh cho biết, hội đã đồng hành với các CLB Châu Thành ngay từ buổi đầu thành lập và tiếp tục theo dõi, hỗ trợ phát triển đến nay. Từng bước tạo nền tảng để nhân rộng, thành lập tổ hợp tác và hướng tới thành lập hợp tác xã từ các CLB này.
Theo ông Chiêu, hiện nay, Châu Thành là huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh CLB. Các địa phương khác chỉ mới dừng lại ở mô hình đơn lẻ từng hộ. An Hiệp là xã đầu tiên thành lập CLB này, vào năm 2008. So với An Hiệp, Tam Phước và một số CLB khác, CLB Tiên Long có bước phát triển mới hơn là CLB Vườn xanh - sạch - đẹp liền kề. CLB tập hợp các nông dân trồng chôm chôm có vườn trồng liền kề giúp thuận lợi, giảm chi phí trong sản xuất như phòng trừ dịch bệnh, xử lý ra hoa, hợp tác phát triển du lịch vườn chôm chôm.
Bên cạnh mặt tích cực, ông Chiêu cũng nhận định, một số CLB dù ban đầu hoạt động mạnh, nội dung phong phú nhưng hiện có dấu hiệu mai một vì đi vào lối mòn, chưa nghĩ ra được cách làm mới, dẫn đến biểu hiện nhàm chán trong thành viên CLB. Hội đang từng bước củng cố lại các CLB này để tập trung phát triển kinh tế hợp tác.
Thông qua những chia sẻ tâm huyết của Bí thư Tỉnh ủy đối với CLB Tam Phước, như những thông điệp quan trọng nhắn nhủ đến các CLB khác trên địa bàn huyện Châu Thành và các tổ chức kinh tế tương tự trong tỉnh. Hướng đến mong muốn những CLB hiệu quả sẽ nhân rộng. Luôn tìm tòi, sáng tạo trong cách thức hoạt động, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế tập thể, làm giàu cho nông dân và xây dựng nông thôn mới.
|
“Cần nhân rộng mô hình ra nhiều tổ một cách sáng tạo. Mô hình có thể thay đổi, khác đi nhưng phù hợp, hiệu quả tùy theo mỗi nơi, mỗi loại cây, con đặc thù. Rồi cả chuyện giáo dục con cái, xây dựng gia đình, xây dựng tình làng nghĩa xóm, chia sẻ bất kể những gì trong xã hội. Các anh em không bao giờ phụ nhau… Mỗi đề tài mang tính xã hội nhưng dần nâng cao về mặt chính trị, tạo sức sống các tổ ngày càng hấp dẫn để phát triển bền vững, tiến đến thành lập các hợp tác xã”.
(Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo)
|
Nhiên Luận