Cầu Rạch Miễu – những thông số đáng nhớ

21/01/2009 - 09:48

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải ấn nút khởi công xây dựng công trình cầu Rạch Miễu trưa 30-4-2002 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Cầu Rạch Miễu, phía bờ Mỹ Tho được nối với QL 60 tại cầu 120, và bờ Bến Tre nối với QL 60 ở xã An Khánh. Cây cầu đầu tiên do người Việt Nam tự thiết kế và thi công.

Kết cấu: Cầu thiết  kế vĩnh cửu bằng bê-tông cốt thép (BTCT) và dây văng.

 - Phần dây văng qua dòng chính phía Mỹ Tho có chiều dài 1.890m (cầu Mỹ Thuận là 1.850m).

- Phần BTCT qua dòng phụ phía Bến Tre là 980m.

- Tổng chiều dài của cầu là 2.870m (trong đó có đường đắp qua cồn Thới Sơn là 90m).

- Bề rộng mặt cầu: 12m. Riêng phần cầu dây văng: 15m.

 - Độ dốc cầu lớn nhất: 4,5%. Với độ dốc nầy, các loại phương tiện thô sơ có thể qua lại cầu dễ dàng.

- Các công trình trên tuyến dẫn vào hai đầu cầu:

- Cầu Ba Lai: Xây cầu mới theo sơ đồ nhịp 7x33m, chiều dài 241,4m, bề rộng cầu 12m. Kết cấu nhịp dầm bằng BTCT dự ứng lực chữ I.

- Cầu km3 + 625: dài 30m, rộng 12m.

Các nút giao trên tuyến:

Nút giao ở điểm đầu vượt qua đường Nguyễn Thị Hồng Gấm phía Mỹ Tho.

- Nút giao giữa đường chính với đường lên xuống cồn Thới Sơn (khác mức kiểu bán hoa thị).

- Nút giao giữa đường chính với đường trục chính qui hoạch huyện Châu Thành, Bến Tre (tức tỉnh lộ 833). Nút giao cùng mức kiểu hoa thị.

- Nút giao tại điểm cuối là nút giao cùng mức với đường nối vào thị trấn Châu Thành.

Thời gi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN