 |
Nhân viên Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn. |
Qua gần 1 năm đi vào hoạt động trên địa bàn TP. Bến Tre, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm Chi nhánh Bến Tre (Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre) đã trao cho nhiều công nhân, viên chức, người lao động “cây cần câu” - vốn vay lãi suất thấp và hướng nghiệp, góp phần tạo thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Một buổi chiều trung tuần tháng 6-2014, chúng tôi cùng nhân viên Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre đến trao vốn vay cho 15 hộ dân ở ấp Phú Thành, xã Phú Hưng (TP. Bến Tre), với tổng số tiền 93 triệu đồng. Đây là Trung tâm tín dụng tiết kiệm số 3 của Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre được ra mắt tại xã Phú Hưng. Mỗi trung tâm tín dụng gồm nhiều nhóm, mỗi nhóm có từ 3-9 thành viên. Trưởng khu phố, Trưởng ấp được bầu làm Trưởng trung tâm, hộ vay vốn tự nguyện thành lập nhóm và bầu đại diện làm nhóm trưởng. Mỗi hộ dân là thành viên của CEP được vay vốn từ 1-20 triệu đồng, lãi suất 0,9%/tháng, thời hạn hoàn hết vốn vay là 12 tháng. Thủ tục vay vốn khá đơn giản: chỉ cần bản photo hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân. Người vay có thể hoàn vốn hàng tuần hoặc mỗi tháng một lần cho nhóm trưởng, nhóm trưởng mang toàn bộ số tiền thu được của thành viên nộp cho Trưởng trung tâm. Nhân viên tín dụng CEP trực tiếp thu tiền từ Trưởng trung tâm theo kế hoạch. Tất cả các thành viên vay vốn CEP đều thực hiện đóng tiết kiệm bắt buộc 1%/tháng/vốn vay. Khoản tiền tiết kiệm này cộng với lãi suất được hoàn trả khi thành viên không tiếp tục tham gia thành viên CEP. Trường hợp người lao động tiếp tục là thành viên CEP được quyền rút 50% số tiền tiết kiệm hiện có của mình cuối đợt vay và chỉ rút một lần trong đợt vay.
15 thành viên nhận vốn của CEP có nhận xét chung rằng, điều kiện vay vốn rất thuận lợi cho người nghèo có nhu cầu vay vốn và lãi suất thấp. Chị Trần Thị Oanh vừa nhận số tiền vay 20 triệu đồng cho biết, gia đình sẽ mua 1 con bò nái sinh sản để nuôi. Vợ chồng chị đều đi làm thuê, cùng một lúc không thể có đủ số tiền để mua 1 con bò nuôi. Biết Quỹ trợ vốn CEP cho vay lãi suất thấp, vợ chồng chị quyết định vay và mỗi tháng trích một khoản tiền làm thuê để trả cho CEP theo kế hoạch. Khi hết thời hạn vay, gia đình hoàn hết vốn vay lẫn lãi suất và có thêm 1 con bò nái, 1 con bò con và khoản tiền tiết kiệm. Anh Nguyễn Hải Phong vay 20 triệu đồng để đầu tư mua trang thiết bị tưới rau màu và vốn đầu tư cho vụ sản xuất. Anh Phong bộc bạch: Gia đình tôi nhiều năm liền thuê đất để trồng rau màu nhưng chưa có điều kiện trang bị cơ giới hóa. Nếu vay vốn bên ngoài thì góp lãi suất từ 5% trở lên, làm lụng vất vả lợi nhuận không đủ đóng lãi. Nay vay vốn CEP đầu tư cơ giới hóa sẽ tiết kiệm được sức lao động, giảm chi phí đầu vào trong sản xuất, góp phần tăng thêm lợi nhuận. Khi trồng rau màu, anh Phong chọn chủng loại thích hợp để trồng trên mặt liếp và phần mặt nước. Theo anh Phong, rau muống và rau nhút là hai loại dễ tạo nguồn thu để hoàn vốn vay và lãi suất.
Chúng tôi đến nhà của chị Nguyễn Thị Thời, ở khu phố 2, phường Phú Khương. Chị Thời là một trong những người nghèo đầu tiên tiếp cận Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre. Lần gặp này, chị Thời bày tỏ phấn khởi: Cuộc sống gia đình đã được cải thiện, những lo toan giờ không còn. Chị Thời nhớ lại: Trước đây, người con trai 22 tuổi bị bệnh gan rồi chết. Con dâu mới sinh đứa cháu nội được 2 tháng rưỡi. Chị Thời vừa gánh khoản tiền vay điều trị bệnh cho con vừa lo vật lộn cái ăn hàng ngày. Không lâu, con dâu tái giá, chị phải nuôi đứa cháu nội. Khi được Trưởng khu phố giới thiệu Quỹ trợ vốn CEP, chị đăng ký và vay được 10 triệu đồng. Tiền vay được chị trả nợ 5 triệu đồng, số còn lại đầu tư bán cháo, bún riêu. Chị Thời nói: Mỗi ngày phải trả tiền thuê mặt bằng 33.000 đồng cộng với các chi phí khác còn lãi hơn 150.000 đồng. Hai bà cháu sống gói ghém, còn khoản dư trả tiền vay của Quỹ trợ vốn CEP và tiền mượn trị bệnh cho con trai trước đây. Quỹ trợ vốn CEP không chỉ hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp mà còn định hướng để người vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Nhân viên CEP còn hỗ trợ học bổng cho cháu của chị Thời.
Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre cho biết: Từ đầu năm 2014 đến nay, CEP Bến Tre đã phát vay 13,219 tỷ đồng, với 1.274 lượt vay, trong đó, có 366 lượt công nhân, viên chức thuộc 67 công đoàn cơ sở, với số tiền 5,819 tỷ đồng và hình thành 42 cụm/41 khu phố, ấp với 908 người dân, doanh số vay 7,4 tỷ đồng. Hầu hết người vay đều sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Hướng tới, Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre tiếp tục triển khai mở rộng hoạt động trên địa bàn TP. Bến Tre và tiếp cận các xã Hữu Định, Phước Thạnh (Châu Thành), Mỹ Thạnh (Giồng Trôm). Dự kiến đến cuối năm 2014, số tiền phát vay là 16,51 tỷ đồng, với 1.950 lượt người vay. Hiện các thành viên của CEP đã có số tiền tiết kiệm bắt buộc theo chương trình là 375,642 triệu đồng và tiết kiệm tự nguyện 329,28 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm giúp các thành viên tích lũy tăng nguồn vốn, giải quyết khó khăn gia đình (đóng học phí cho con, mua sắm vật dụng gia đình), không phải vay nặng lãi bên ngoài, định hướng được mục đích sử dụng vốn để tiết kiệm. Bên cạnh hỗ trợ vốn vay, Quỹ trợ vốn CEP còn triển khai các hoạt động cộng đồng. Tết Nguyên đán 2014, Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre đã tặng quà cho 186 thành viên, với tổng số tiền 10,2 triệu đồng. Mới đây, Quỹ trợ vốn CEP Chi nhánh Bến Tre đã hỗ trợ cho bà Trương Thị Xinh, ở phường Phú Khương, số tiền 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.