Chăm lo đời sống phụ nữ mù và trẻ em bị mù

04/07/2021 - 19:41

Chị em phụ nữ mù với nghề đan giỏ nhựa nhằm cải thiện thu nhập cho gia đình.

Chị em phụ nữ mù với nghề đan giỏ nhựa nhằm cải thiện thu nhập cho gia đình.

Thông tin từ Hội Người mù tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, các cấp hội người mù trong tỉnh luôn quan tâm công tác tuyên truyền thực hiện các phong trào của hội, tạo được sự chuyển biến trong đời sống cho phụ nữ mù. Chị em đã tích cực tham gia lao động theo khả năng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Lê Văn Năm - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Để ổn định cuộc sống của phụ nữ và trẻ em bị mù, 6 tháng còn lại của năm 2021, hội tập trung công tác lao động sản xuất, việc làm và đời sống. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra; đồng thời, thẩm định và giải ngân các dự án đến hạn. Điều tra đời sống hội viên nghèo, vận động xây nhà tình thương, đề nghị trợ cấp thường xuyên, trợ cấp khó khăn. Duy trì và khuyến khích các hội cơ sở phát huy tốt các tổ sản xuất và sản xuất tại hộ gia đình, đảm bảo cho hội viên có việc làm thường xuyên. Đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, thăm hỏi, động viên nhau khi ốm đau, đoàn kết cùng nhau phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Tin, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN