Chăm lo phát triển đảng viên là học sinh

28/11/2013 - 17:15

Năm 2013, các trường THPT ở huyện Ba Tri đã phát triển 8 đảng viên mới từ nguồn học sinh, gồm: Phan Thanh Giản (5 học sinh), Tán Kế (2 học sinh) và Sương Nguyệt Anh (1 học sinh). Trường Phan Thanh Giản là trường THPT tiên phong, năm 2005 đã phát triển 1 đảng viên là học sinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Bí thư Đảng bộ Trường THPT Phan Thanh Giản cho biết, hàng năm Đảng bộ nhà trường đều quan tâm công tác quy hoạch tạo nguồn. Theo đó, học sinh vừa thi đỗ vào lớp 10 có học lực khá, giỏi ở lớp 9, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội sẽ được chọn quy hoạch tạo nguồn. Các em học sinh này được phân công làm lớp trưởng, lớp phó học tập, Ban Chấp hành Đoàn trường, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam của trường. Giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phụ trách giảng dạy bộ môn là đảng viên được phân công giúp đỡ từng em. Kết thúc năm học lớp 10, chi bộ cơ sở và giáo viên trực tiếp giảng dạy đánh giá kết quả học tập, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tiên phong, gương mẫu trong tham gia các hoạt động phong trào của trường và nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng ở từng em học sinh. Bước sang năm học lớp 11, các em được Đảng bộ nhà trường lập danh sách giới thiệu học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Một đòi hỏi mà Đảng bộ nhà trường phải tính toán ngay từ đầu, đó là ngày, tháng, năm sinh của các em đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Cuối học kỳ II của năm học lớp 12, thời gian từ tháng 1 đến tháng 6, Đảng bộ nhà trường phải hoàn tất việc kết nạp Đảng cho các em. Hàng năm nhiều học sinh ở các xã có nguyện vọng được vào học lớp 10 tại trường. Năm học 2013-2014, trường có 38 lớp, với 1.665 học sinh, trong đó có 450 em học sinh khối 10. Qua rà soát, có nhiều em học sinh đáp ứng điều kiện quy hoạch tạo nguồn để phát triển Đảng nhưng thiếu tuổi (tính theo tháng). Năm 2005, Trường THPT Phan Thanh Giản tiên phong trong phát triển đảng viên là học sinh, có 1 học sinh được kết nạp Đảng. 2 năm 2007 - 2009 trường kết nạp Đảng mỗi năm 1 trường hợp. Năm 2010 và 2011 bị gián đoạn. Năm 2012 kết nạp được 2 em và năm 2013 kết nạp được 3 em. Đa số các học sinh được kết nạp Đảng đều thi đậu vào các trường đại học.

Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các thầy cô giáo nhà trường ra sức thi đua thực hiện và là việc làm thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân và tập thể. Đoàn trường đã lồng ghép, tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh. Nhiều học sinh được tuyển chọn để kể những mẩu chuyện về Bác trong các tiết sinh hoạt đầu tuần. Cuộc vận động Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo đã góp phần không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Nhiều thầy giáo, cô giáo tiên phong trong tự nghiên cứu, học tập, nhất là ứng dụng công nghệ mới vào công tác và giảng dạy. Trong năm học 2012-2013, các giáo viên của trường đã thực hiện 1.644 tiết dạy giáo án điện tử và có 25 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xét công nhận. Hiện trường có 5 giáo viên tốt nghiệp 2 trường đại học, 12 thạc sĩ, 11,9% giáo viên đạt trên chuẩn, số còn lại đạt chuẩn. Năm học 2012-2013, trường có 45 lớp, với 1.952 học sinh. Kết quả xếp loại hạnh kiểm: tốt 94,11%, khá 5,79% và trung bình 0,10%; xếp loại học lực: giỏi 10,09%, khá: 40,88%, trung bình: 43,55%, yếu: 5,43% và kém 0,05%. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%; có 371/750 em đậu nguyện vọng 1 các trường đại học...

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích