 |
| Bà con nghèo sẽ có một mùa xuân an lành, hạnh phúc. |
“Tặng quà không chỉ tạo điều kiện để người nghèo có cái tết ấm lòng mà đó còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhằm động viên, khích lệ tinh thần người nghèo khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, ông Lý Xuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh.
Tết ấm lòng
Ông bà ta quan niệm, một năm chỉ 3 ngày tết, dù làm gì, ở
đâu cũng phải quay về sum vầy bên mâm cơm gia đình để đón giao thừa, hái lộc đầu
năm. Do vậy, để người dân, đặc biệt là những gia đình nghèo có được cái tết ấm
lòng, các địa phương thường tăng cường vận động các nguồn lực, các mạnh thường
quân, những người con xa quê để có những phần quà hỗ trợ bà con nghèo.
Bà Lê Thị Út, 69 tuổi, ở xã Phú An Hòa thuộc diện hộ
nghèo, lại sống neo đơn không ai chăm sóc nên từ lâu tết đối với bà là sự sẻ
chia, chăm sóc của địa phương, các tấm lòng nhân ái. Khi được hỏi về sự quan tâm của chính quyền địa
phương nhân dịp tết đến, bà vui vẻ ra mặt. “Mấy năm nay nhờ có sự giúp đỡ của
chính quyền địa phương mà tôi có quà tết. Tôi mừng lắm và cảm thấy ấm lòng vì
được mọi người quan tâm” - bà Út nói.
Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Đen, 34 tuổi, ở xã Phú Đức, gia
đình nghèo không đất đai, không nghề nghiệp, ai thuê gì làm nấy, dù chí thú làm
ăn nhưng vẫn không thoát được cảnh thiếu trước hụt sau. Để đón năm mới, chị
cũng cố gắng mua một ít vật dụng chuẩn bị để khi người thân đến thăm còn có món
đãi khách. “Nếu có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương trong dịp năm mới, tôi
sẽ rất mừng vì không phải lo một cái tết buồn” - chị Đen tâm sự.
Ông Hồ Văn Lâm, cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
xã Phú Đức cho biết, thời gian qua, địa phương thực hiện khá tốt các chính sách
đối với người nghèo; kịp thời bình xét hộ nghèo theo đúng quy trình và công
khai niêm yết danh sách cho người dân nắm. Xã đã chủ động vận động các nhà hảo
tâm, những người con quê hương ủng hộ kinh phí giúp đỡ người nghèo ăn tết.
Vận động từ nhiều nguồn
Ông Lý Xuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Việc
tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách
là việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Do vậy, cần phải hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, khách quan, không trùng lắp.
Làm thế nào để đảm bảo tất cả hộ nghèo, hộ cận nghèo, già yếu, neo đơn, bệnh tật,
hộ chính sách khó khăn đều được nhận quà tết.
Qua kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp
tiếp cận đa chiều cuối năm 2016, Châu Thành còn 2.858 hộ nghèo, chiếm 6,15%,
1.909 hộ cận nghèo, chiếm 4,11%. Với phương châm tất cả hộ nghèo, cận nghèo đều
có quà để vui xuân, đón tết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung tuyên truyền,
tổ chức các hoạt động để mọi người dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui
tươi, phấn khởi, tiết kiệm, an toàn.
Theo đó, các ban, ngành, đoàn thể huyện căn cứ vào đặc điểm,
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để có hình thức tuyên truyền, vận động và
chăm lo cho đoàn viên, hội viên thuộc hộ nghèo một cách thiết thực, hiệu quả.
Riêng Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đơn vị thành viên dự kiến vận
động ít nhất 300 phần quà, mỗi phần thấp nhất 400 ngàn đồng. Ủy ban MTTQ Việt
Nam các xã, thị trấn phối hợp vận động mỗi cơ sở ít nhất có số quà đủ cho hộ
nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn tại cơ sở, mỗi phần thấp nhất là 300 ngàn đồng.
Tuy nhiên, theo ông Lý Xuyên, dù đã xây dựng kế hoạch và
có sự chuẩn bị, phân công, giao nhiệm vụ cho từng tổ chức đoàn thể thế nhưng
tính đến thời điểm này huyện vẫn chưa vận động được nhiều. Huyện sẽ xuất Quỹ
“Vì người nghèo” của huyện 60 triệu đồng chi cho 200 phần quà, mỗi phần 300
ngàn đồng và phân bổ cho các xã gặp khó khăn trong vận động quà tết cho hộ
nghèo; chỉ đạo các xã xin ý kiến cấp ủy đảng để chi từ nguồn Quỹ “Vì người
nghèo”, mỗi xã ít nhất 50 suất, mỗi suất thấp nhất 200 ngàn đồng. “Trong cấp,
phát các phần quà chi từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và huyện nên để sau cùng
để phân bổ cho các cơ sở ít nguồn quà tết” - ông Lý Xuyên lưu ý.