Chấn chỉnh tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch

19/11/2021 - 06:04

BDK - Sau khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong tỉnh hầu như mở cửa bình thường. Một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, tự do đi lại, thậm chí có dấu hiệu buông lỏng các biện pháp phòng dịch như chưa hề có dịch. Điều này cần phải được chấn chỉnh, khắc phục ngay để không ảnh hưởng công tác phòng chống dịch của toàn tỉnh.

Người dân khi ra đường tiếp tục tuân thủ quy định “5K” để phòng chống dịch.

Người dân khi ra đường tiếp tục tuân thủ quy định “5K” để phòng chống dịch.

Tiêm 2 mũi vắc-xin vẫn nhiễm

Theo thống kê của ngành y tế, trong tổng số ca mắc Covid-19, có 15,93% bệnh nhân có tiền sử đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, 6,19% bệnh nhân đã được tiêm 1 mũi vắc-xin. Điều này cho thấy, không phải tiêm vắc-xin là không nhiễm bệnh. Thực tế những ngày qua, nhiều trường hợp từ vùng có dịch về địa bàn dù đã tiêm 2 mũi vẫn lây truyền bệnh cho người thân. Hay mới đây, Công ty TNHH May mặc Alliance One (Khu công nghiệp Giao Long - Châu Thành) dù đã phủ vắc-xin nhưng vẫn ghi nhận ca mắc.

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đoàn Viết Hồng cho biết, công tác kiểm soát dịch của các doanh nghiệp rất khó khăn. Các ca nhiễm được ghi nhận hầu hết không có triệu chứng. Công ty TNHH May mặc Alliance One có 100% người lao động đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19, do không có triệu chứng nên công nhân vẫn làm việc bình thường đến khi tầm soát mới phát hiện F0.

Trước thực tế diễn biến dịch bệnh, có thể khẳng định vắc-xin là phương án dự phòng, chỉ hỗ trợ cho công tác điều trị, hạn chế ca nhiễm chuyển nặng và tử vong chứ không hoàn toàn loại bỏ 100% sự lây nhiễm. Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, vắc-xin phòng Covid-19 loại cao nhất cũng chỉ đạt hiệu quả 85 - 87% khi tiêm đủ 2 mũi và hiệu quả vắc-xin còn tùy theo mức đáp ứng miễn dịch của từng người. Không phải tiêm vắc-xin là không thể nhiễm hay truyền bệnh cho người khác. Người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là giúp bản thân nếu có nhiễm thì triệu chứng nhẹ, ít chuyển nặng, giảm nguy cơ tử vong.

“Người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nhiễm bệnh mà không phát hiện, khi đến vùng có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp thì vẫn lây lan cho người chưa tiêm và khả năng bùng phát dịch. Do đó, tiêm đủ liều vắc-xin không đồng nghĩa rằng có thể tự do đi lại, không thực hiện khuyến cáo về phòng chống dịch. Mọi người dù tiêm hay chưa tiêm vắc-xin đều có thể nhiễm Covid-19 nếu chủ quan, không tuân thủ biện pháp “5K” đầy đủ và nghiêm túc. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình phải có ý thức đừng vì sự bất cẩn, chủ quan của bản thân mà ảnh hưởng đến những người xung quanh và sự bình an của toàn xã hội”, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán lưu ý.

Chung tay kiểm soát dịch

Hiện nay, cùng với công tác phòng chống dịch, ngành y tế đang phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh hoàn thiện kế hoạch xử lý thi hài với phương án 300 người/ngày; xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập điều trị F0. Ngoài ra, ngành y tế đã phân tầng điều trị F0 cho các địa phương để kịp thời điều phối lực lượng hỗ trợ khi tình huống xấu nhất của dịch bệnh xảy ra trong phạm vi toàn tỉnh. Trong đó bao gồm việc điều trị tại nhà, tại trạm y tế và cơ sở tập trung của huyện, bệnh viện dã chiến và Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, “nóng” hơn qua số ca mắc ghi nhận từng ngày. Ngành y tế cũng dự báo tình huống sẽ khó khăn, thậm chí có khả năng bùng phát dịch lớn ngoài phạm vi kiểm soát của tỉnh trong thời gian tới. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nguyễn Hữu Định cho biết: Thông tin dịch tễ các ca mắc ghi nhận thời gian gần đây, địa bàn có đánh giá dịch Covid-19 cấp 1, cấp 2 vẫn có nguồn lây. Đặc biệt, có nguồn lây rất lớn trong cộng đồng tại tỉnh (chiếm hơn 50% ca mắc). Nếu chỉ áp dụng các quy định kiểm soát ở địa bàn mức độ dịch cấp 3 và cấp 4 thì không còn phù hợp.

“Để góp phần kiểm soát dịch trong thời gian tới, các quán karaoke, cơ sở làm đẹp, massage… trên địa bàn toàn tỉnh tạm dừng hoạt động. Trong giai đoạn phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nếu xác định cần duy trì hoạt động của các loại hình này thì phải thực hiện xét nghiệm tầng suất 72 giờ/lần cho tất cả nhân viên, người phục vụ tại các cơ sở. Đồng thời, tổ chức các đoàn kiểm tra. Đối với các quán ăn, cơ sở nhà hàng, khách sạn chỉ phục vụ 50% công suất, bố trí bàn ghế cách nhau 2m, không quá 5 người”, bác sĩ Nguyễn Hữu Định đề xuất.

Để giảm bớt sự lưu thông, di chuyển của người dân, Giám đốc CDC tỉnh Nguyễn Hữu Định đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xem xét quy định giờ giới hạn vào ban đêm để hạn chế các hoạt động tụ tập về đêm.

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, việc thành lập chốt tại huyện, xã rất cần thiết. Qua đó, các địa phương có thể kiểm soát đầu vào và đầu ra để truyền thông biện pháp phòng chống dịch cho người dân. Đặc biệt, thực hiện quét mã khai báo y tế, điều này góp phần đáp ứng và phần nào kiểm soát được tình hình dịch trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, nếu không có giải pháp mạnh thì tỉnh sẽ bước vào giai đoạn phòng chống dịch nặng nề hơn trong thời gian tới. Vấn đề hiện nay là tinh thần, ý thức phòng dịch của mỗi cá nhân trong hệ thống chính trị và từng người dân có vai trò rất quan trọng, góp phần quyết định thành bại trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN