Chấn chỉnh việc chuyển viện tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

22/11/2018 - 19:35

Cử tri ấp An Nhơn, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri phản ánh một số bệnh nhân bệnh nan y đã mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và đang điều trị do bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy quản lý và hẹn tái khám để theo dõi, khi đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu làm thủ tục chuyển viện thì bệnh viện không cho chuyển. Đề nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh vấn đề chuyển viện tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để giúp cho bệnh nhân được thuận lợi trong chuyển viện điều trị.

UBND tỉnh trả lời: Do thông tin cử tri cung cấp không đầy đủ nên bệnh viện không tìm được hồ sơ trường hợp trên để kiểm tra việc thực hiện quy trình chuyển viện. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế thì có 62 bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp (trong đó có ung thư) được sử dụng giấy chuyển tuyến trong năm dương lịch. Trong trường hợp này, nếu bệnh nhân có “giấy hẹn tái khám” của Bệnh viện Chợ Rẫy thì không cần phải xin giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho hết năm dương lịch (trừ trường hợp bệnh nhân được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển về Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu quản lý và theo dõi). Như vậy, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chỉ chuyển tuyến trong trường hợp quá khả năng chuyên môn (xạ trị…), còn các trường hợp tái khám theo dõi (như trường hợp này) hoặc hóa trị thì bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị và theo dõi.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN