 |
| Rau, củ ở chợ Giồng Keo hầu hết có xuất xứ tại Tiền Giang. |
Hiện nay, tình trạng thực phẩm kém chất lượng có nguy cơ ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính do sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) không đúng quy trình. Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán khuyến cáo: “Trước hết, mọi người, mọi nhà hãy sử dụng thịt và rau an toàn trong từng bữa ăn. Qua đó, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016”.
Tác hại
của chất cấm
Thuốc Salbutamol và Clenbuterol là 2 chất cấm
trong chăn nuôi. Hai chất này dùng để sản xuất thuốc trị bệnh hen suyễn cho người.
Khi heo ăn 2 chất này sẽ mau tăng trọng, tăng nạc, giảm mỡ, thịt có màu đỏ rất
hấp dẫn. Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Trần Văn Ân cho biết: “Chất
Salbutamol và Clenbuterol thuộc nhóm beta-agonist nếu sử dụng liều cao trong
nuôi gia súc thì sẽ tồn dư trong thịt. Chúng ta vô tình ăn hằng ngày loại thịt
này dễ bị tim đập nhanh, tăng huyết áp, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa... Đặc biệt,
2 chất này rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai”.
Còn trong chăn nuôi gà hiện có tình trạng sử
dụng hóa chất “vàng ô” có tên khoa học là VAT Yellow. Người chăn nuôi pha trộn
chất này vào thức ăn nhằm mục đích cho gà có màu vàng từ da vào thịt để bắt mắt
người tiêu dùng. Theo giới y học, chất “vàng ô” là hóa chất dùng trong công
nghiệp, có thể gây bệnh ung thư đối với người khi ăn thịt gà bị tồn dư chất
này.
Trên rau, củ, quả, nếu nông dân sử dụng thuốc
cực độc để diệt sâu thì có nguy cơ bị tồn dư thuốc này sau thu hoạch. Phó Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Thị Thu Sương cho biết: “Thuốc
BVTV có chỉ số LD50 càng thấp thì thuốc càng độc. Trái cây được tẩm hóa chất cực
độc giúp mau chín, vỏ có màu đẹp hầu hết dễ gây bệnh ung thư. Trong đó, hóa chất
Ethrel, nếu được dùng liều lượng quá cao thì độc tố thẩm thấu trong trái cây
càng nhiều”.
images/news/14.4.2016_18h42_AThuy.jpgHơn 100 chợ trong toàn tỉnh, chợ nào
cũng có bán thịt heo, thịt gà, rau, củ, quả… Chị Mai Thị Hương, tiểu thương ở
chợ Giồng Keo (xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) cho biết: “Hơn 10 năm qua, tôi
bán thịt heo ở chợ này. Từ khi có chất cấm trong nuôi heo, tôi rất thận trọng
khi lấy thịt về bán. Thịt heo đỏ chót, rất ít mỡ là tôi không lấy. Thịt heo có
lớp mỡ mỏng không quá 1cm, màu đỏ khác thường, sáng, bóng, có một số quầng thâm
dưới da, thịt không có độ đàn hồi; phần mỡ và thịt dễ tách rời có nước vàng rịn
ra... là thịt heo có chất tạo nạc”. Cũng ở chợ Giồng Keo, tiểu thương Trần Thị
Hương nói: “Rau, củ, bầu, bí… ở chợ này hầu hết có nguồn gốc tại Tiền Giang. Nó
có bị dư lượng thuốc BVTV hay không thì khó phát hiện”.
Tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, chị Nguyễn
Thị Ngọc Hà bức xúc: “Ăn cái gì, uống cái gì cũng nghe nói có chất độc hại khiến
người dân chúng tôi quá mệt mỏi. Tệ hại nhất là chất cấm trong chăn nuôi và thuốc
BVTV do nông dân lạm dụng để diệt sâu. Hiện nay, Formol là chất cấm sử dụng
trong chế biến thực phẩm, vậy mà nó vẫn xuất hiện tràn lan; dễ thấy nhất là cọng
giá mập ú, trắng tươi thật đáng sợ. Còn dưa cải thì chua đến ê răng”.
Xử lý
nghiêm các cơ sở không an toàn thực phẩm
Năm qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở
Y tế) tổ chức 185 đoàn thanh tra, kiểm tra 846 lượt đối với 419 cơ sở sản xuất
thực phẩm; qua đó, nhắc nhở 971 cơ sở, cảnh cáo 743 cơ sở, phạt tiền 61 cơ sở gần
160 triệu đồng. Nội dung vi phạm chủ yếu: một số thực phẩm không rõ nguồn gốc,
không nhãn mác, chưa thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 3
tháng đầu năm 2016, chi cục tổ chức 184 đoàn thanh tra, kiểm tra 1.315 cơ sở sản
xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh tiêu dùng, dịch vụ ăn uống; nhắc nhở 1.265
cơ sở, phạt tiền 50 cơ sở gần 26 triệu đồng.
Bên cạnh đó, năm 2015, Chi cục Quản lý thị
trường (Sở Công Thương) xử lý 189 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, số tiền phạt
hành chính gần 241 triệu đồng. Chi cục trưởng La Văn Bé cho biết: “Trong quý
I-2016, chi cục xử lý 47 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, số tiền phạt gần 60 triệu
đồng. Từ nay đến cuối năm, chi cục tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan
xử lý mạnh tay hơn đối với các cơ sở cố tình vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm”.
|
Từ ngày 1-7-2016, người chăn nuôi dùng chất cấm, người biết rõ thực
phẩm bẩn mà vẫn cố tình chế biến, cung cấp ra thị trường sẽ bị phạt từ 50 -
200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm, thậm chí tới 20 năm, nếu thực hiện
các hành vi nói trên có tổ chức, làm chết người, tái phạm nhiều lần, nguy hiểm…
khung hình phạt sẽ mở rộng từ 3 - 20 năm. Số tiền bị phạt cũng cao hơn, lên tới
500 triệu đồng.
Cụ thể, người sản xuất, chế biến thức ăn có hành vi sử dụng chất
cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp
thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm có sử dụng chất cấm; sử dụng hóa chất,
kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt,
chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông,
lâm, thủy sản và muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm;
người sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật,
chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc không rõ
nguồn gốc xuất xứ hoặc không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến,
bảo quản thực phẩm. Việc sử dụng này gây tổn hại cho sức khỏe của một người
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% - 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2
người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% -
60%. |