 |
Châu Hưng hiện có nhiều mô hình chăn nuôi gia trại. Ảnh: Đ. Chính |
Xã Châu Hưng (Bình Đại) đạt nhiều kết quả trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Mức thu nhập bình quân đầu người tại xã hiện đạt 27,5 triệu đồng/năm (tăng 2,5 triệu đồng so với nghị quyết năm 2015).
Trong lĩnh vực trồng trọt,
xã giảm diện tích sản xuất lúa, chuyển sang trồng cây ăn trái và trồng màu;
nông dân quay vòng 3 vụ lúa với 594ha, năng suất bình quân đạt 5,28 tấn/ha. Diện
tích trồng màu hiện có 165ha quay vòng, trồng các loại cây cho thu nhập cao (ớt,
bắp, cà chua, dưa leo), năng suất bình quân 10 tấn/ha; thành lập được 1 tổ hợp
tác trồng màu có diện tích 5ha, 17 hộ dân. Phát triển thêm 22,9ha diện tích trồng
dừa, nâng diện tích dừa lên 454ha, năng suất thu hoạch đạt 8 ngàn trái/ha/năm.
Tăng 39,4ha diện tích trồng cây ăn trái, hiện đạt 220,8ha, chủ yếu là nhãn
(172,6ha) và bưởi; xây dựng được 1 tổ liên kết sản xuất nhãn với diện tích 130ha.
Trong lĩnh vực chăn nuôi,
Châu Hưng phát triển nhanh đàn bò (hiện có 1.005 con, đạt 143,57% nghị quyết
năm 2015), xã có nhiều mô hình gia trại đang phát triển; tăng số lượng đàn dê
lên 517 con (đạt 323,12% nghị quyết năm 2015); ổn định diện tích nuôi cá da
trơn 48ha, sản lượng đạt khoảng 10 ngàn tấn. Xã đã phối hợp với ngành chức năng
huyện tổ chức mở 6 lớp hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật với các nội dung
chăm sóc, phòng bệnh trên lúa, nhãn, trên bò; tuyên truyền phòng bệnh chổi rồng
trên cây nhãn; phối hợp kiểm tra các hộ hợp đồng sản xuất giống lúa 5451; tập
huấn kỹ chăm sóc chuối cấy mô, chăm sóc bưởi, chăm sóc phòng trị bệnh cho bò
thuộc Dự án Seed to Table (dự án về giảm nghèo)…
Ông Nguyễn Duy Phúc - Chủ tịch
UBND xã Châu Hưng cho biết: Trong năm 2016, xã tiếp tục thực hiện mô hình cánh
đồng mẫu lúa, mô hình liên kết sản xuất nhãn; ổn định diện tích lúa với năng suất
bình quân ước đạt 5,5 tấn/ha. Bên cạnh đó, xã cũng phát triển cây màu với năng
suất đạt từ 10 - 12 tấn/ha; ổn định diện tích dừa đạt năng suất bình quân 8
ngàn trái/ha/năm; phát triển đàn gia súc, gia cầm hiện có ở quy mô hộ gia đình,
đặc biệt là phát triển đàn bò; ổn định diện tích ao nuôi cá cặp theo sông Ba
Lai.