
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Châu Thành kiểm tra các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Ảnh: Phạm Tuyết
Quyết tâm chuyển hóa địa bàn
Những ngày đầu khi dịch bùng phát trên địa bàn xã Quới Thành là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Phan Tấn Đức cho biết: Có thời điểm Quới Thành là địa phương có ca F0 cao nhất huyện. Thế nhưng trong lúc này sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái được khơi dậy, trong gian khó chính quyền địa phương, người dân đồng lòng cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Có được điều này theo ông Phan Tấn Đức là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Khi địa phương thực hiện cách ly, phong tỏa phòng chống dịch, Ban chỉ đạo xã (BCĐ) đã kịp thời linh hoạt triển khai các giải pháp chặt chẽ, hiệu quả.
Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch và việc chấp hành quy định vùng phong tỏa, cách ly. Lập các chốt kiểm soát dịch bệnh, tổ chức khoanh vùng truy vết và cách ly tất cả các trường hợp F0, F1 và những trường hợp nguy cơ. Thông báo số điện thoại của người dân và phân công Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đi chợ thay cho các hộ dân nằm trong khu vực phong tỏa, cách ly tạo điều kiện đảm bảo cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân sinh hoạt hành ngày.
“Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức người dân sau hai đợt giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg về công tác phòng, chống dịch được nâng lên, đến thời điểm hiện nay Qưới Thành cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch đã đi vào nền nếp. Xã tập trung thi đua “Đồng khởi mới”, phấn đấu giảm tỷ lệ F0 từng bước hướng đến xanh hóa địa bàn”, Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành Phan Tấn Đức cho biết.
Cũng như Quới Thành, để thực hiện mục tiêu chuyển hóa địa bàn, thị trấn Châu Thành triển khai mô hình “đi chợ thay”. Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành Trần Thị Thu Sương cho biết: Đi chợ thay góp phần hạn chế thấp nhất người dân ra đường, tránh không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Để thực phẩm đến với người dân được tươi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, BCĐ xã sẽ in danh sách các thành viên Tổ đi chợ kèm số điện thoại gửi đến từng tổ nhân dân tự quản đưa đến hộ gia đình. Khi có nhu cầu, các hộ dân sẽ liên hệ đặt hàng từ 7 đến 9 giờ ngày hôm trước, thành viên tổ đi chợ sẽ tập hợp và liên hệ tiểu thương cung ứng hàng và tổ đi chợ sẽ giao hàng cho người dân vào sáng hôm sau.
“Trước khi làm công việc đi chợ thay, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị trấn, các tổ trưởng tổ đi chợ sẽ gặp gỡ các tiểu thương thống nhất giá thực phẩm, có hợp đồng đảm bảo cung ứng hàng hóa. Với cách làm này hàng hóa giao đến người dân đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhìn chung, người dân trên địa bàn thị trấn đồng tình cao mô hình đi chợ thay và đã hạn chế thấp nhất việc người dân ra đường khi không thật sự cần thiết”, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành Trần Thị Thu Sương chia sẻ:
Xã Phước Thạnh đến thời điểm này là địa bàn "vùng xanh" của huyện Châu Thành, Bí thư Đảng ủy xã Dương Hiếu Công cho biết: Để giữ vững "vùng xanh", căn cứ tình hình thực tế và địa bàn xã thành lập các tổ, nhóm đi chợ thay cho người dân. Hàng ngày, BCĐ xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở người dân, thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh các cấp. Qua đó, kịp thời kiểm tra, kiểm soát theo dõi tình hình cũng như việc đi lại của bà con nhân dân. Xã vận động các nguồn lực hỗ trợ, hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ công tác hậu cần và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg. Cùng với đó, Phước Thạnh còn tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn đột xuất trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
“Hướng đến kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, các địa phương cần tập trung cho công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về tiêm vắc-xin phòng, chống dịch theo đúng kế hoạch đề ra; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về bảo vệ, mở rộng "vùng xanh"; tuyên truyền sản xuất kinh doanh an toàn đảm bảo “3 tại chỗ” để khôi phục phát triển sản xuất ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh”, Phó chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Vinh đề nghị.
Áp dụng các giải pháp sớm hơn, cao hơn
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch hướng đến kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh, Châu Thành đề ra mục tiêu “Kiểm soát được tình hình dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra các ca F0 trên địa bàn, đến ngày 30-8-2021 huyện không còn thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg”.
Đạt mục tiêu này, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thái Hoàng Thi đề nghị: Các địa phương tập trung nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả hướng đến đi trước một bước theo chỉ đạo của tỉnh và hạn chế thấp nhất người dân đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung test nhanh nhóm đối tượng là tiểu thương, những người bán hàng hóa thiết yếu.
Trưởng Công an huyện Trần Quốc Dân đề xuất: Trưởng BCĐ huyện kiến nghị BCĐ tỉnh chỉ đạo các huyện, để các huyện chỉ đạo xuống xã không cấp giấy đi đường cho số công nhân đang có ý định quay về các khu công nghiệp làm việc trong giai đoạn hiện nay. Khi đã chỉ đạo, nếu có trường hợp vi phạm, Công an huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Trưởng BCĐ xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo lực lượng tham gia các điểm chốt, chặn bảo vệ khu phong tỏa, cách ly đảm bảo thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của BCĐ huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”. BCĐ xã, thị trấn chỉ đạo các lực lượng tiếp tục hỗ trợ cùng công an thực hiện việc phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, đặc biệt là giai đoạn 3. Khi xử lý, đề nghị địa phương cung cấp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để tạo hiệu ứng răng đe trong nhân dân.
Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc đề nghị: Các địa phương cần kiện toàn BCĐ, theo đó mời bí thư cấp ủy làm trưởng ban tại địa phương. Quan tâm triển khai việc hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định 25 của UBND tỉnh.
Tập trung cho việc tuyên truyền, chuyển tải chủ trương của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Chỉ thị 07 của Tỉnh ủy đến từng chi, tổ hội và triển khai ra dân. Quán triệt phương châm “có thể áp dụng các giải pháp sớm hơn, cao hơn” và kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu. Thắt chặt hơn nữa các chốt kiểm soát dịch bệnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Tập trung quản lý các khu cách ly, đảm bảo không để lây chéo. Các địa phương chủ động kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân.
| “Cần có giải pháp căn cơ tập trung kiểm soát các đối tượng, khu vực nguy cơ. Trong đó, có người lái xe vận chuyển hàng hóa và các tiểu thương bán hàng thiết yếu. Rà soát lại các điểm đăng ký mua bán hàng hóa thiết yếu để sàng lọc, phòng ngừa tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng, nếu vi phạm kiên quyết xử lý nghiêm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm cơ quan tham mưu đối với BCĐ huyện. Thành lập các đội phản ứng nhanh, test nhanh kháng nguyên, đảm bảo trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu và tổ chức test nhanh cho các đối tượng là F2”, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Dương Văn Phúc nhấn mạnh. |
Bài, ảnh: P. Tuyết