Chi bộ Làng trẻ em SOS - một điển hình trong học tập làm theo gương Bác

06/08/2013 - 18:12
Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để tiết kiệm kinh phí.

Tập thể Chi bộ Làng trẻ em SOS xem việc học tập và làm theo gương Bác là việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Làng trẻ em SOS được thành lập nhằm tiếp nhận nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi có nhu cầu được chăm sóc như là một thành viên của xã hội. Chi ủy, Ban Giám đốc Làng luôn xây dựng cho tập thể môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, có tâm huyết trong việc nuôi dạy trẻ. Mọi người có tinh thần tương thân tương ái, thẳng thắn nhắc nhở, động viên giúp đỡ nhau khi gặp vướng mắc trong cuộc sống gia đình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với cán bộ, nhân viên, giáo viên, các mẹ, các dì phải yêu nghề, hết lòng yêu thương trẻ, phấn đấu vì mục tiêu chăm sóc, dạy dỗ trẻ. Chi bộ Làng có nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị. Với vai trò trách nhiệm được giao, hàng năm Chi bộ đều xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng bộ phận, nội dung học tập phù hợp với từng thành viên.  

Cô Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Bí thư Chi bộ cho biết, Chi bộ và lãnh đạo cơ quan luôn tạo điều kiện, sắp xếp công việc để 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề, thảo luận và viết bài thu hoạch. Trên cơ sở đó, Chi bộ đề ra phương hướng phấn đấu cho từng chuyên đề, thực hiện theo từng năm. Thành công của Chi bộ trong thời gian qua, là biết kết hợp chặt chẽ giữa học và hành, giữa nhận thức và hành động. Trong đó chú trọng đến yếu tố hành động và xem đó là nhân tố quyết định cho việc làm theo. Thời gian qua, Chi ủy và lãnh đạo cơ quan đã thực hiện tốt việc nêu gương. Trước hết, lãnh đạo cấp trên nêu gương cho cấp dưới, đảng viên nêu gương cho quần chúng, người lớn nêu gương cho trẻ nhỏ, các mẹ, các dì nêu gương cho con cái và anh chị nêu gương cho các em trong gia đình. Cán bộ, đảng viên, nhân viên, các mẹ và dì luôn đảm bảo giờ giấc làm việc, có tinh thần trách nhiệm với phương châm việc ngày nào xong ngày ấy, không đợi đến ngày mai, nêu cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng và chấp hành mọi sự phân công của lãnh đạo. Trẻ mẫu giáo, các cháu thiếu nhi thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”. Giáo viên dạy trẻ mẫu giáo lồng ghép vào chương trình những mẩu chuyện kể về Bác. Thông qua đó, giáo dục trẻ lòng kính yêu đối với Người và có ý thức rèn luyện theo 5 điều Bác đã dạy. Những trẻ lớn và thanh niên xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có lối sống lành mạnh, văn minh, tiết kiệm; rèn luyện ý thức học tập tích cực, đúng đắn có tinh thần vượt khó vươn lên, có ý thức cộng đồng, biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải. Với những việc đã làm được, năm 2012 Chi bộ Làng trẻ em SOS đạt trong sạch vững mạnh, tập thể lao động tiên tiến, 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đảng viên nhận Huân chương Lao động hạng III, 2 đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. 

Chị Phạm Thị Hải Âu - giáo viên Trường Mẫu giáo SOS chia sẻ, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất cần thiết, nhất là đối với đảng viên trẻ. Qua làm theo, mọi người sẽ tự kiểm điểm lại bản thân mình và nhận thấy việc gì được, việc gì chưa được, trên cơ sở đó, xác định hướng phấn đấu. Với chủ đề năm 2013, chị Âu cho biết “mình sẽ học theo Bác lối sống giản dị, nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Có ý thức trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Sắp tới chị sẽ phát động và tham gia tốt các hoạt động phong trào; đồng thời, sáng tạo trong công tác Đoàn để thu hút các bạn đoàn viên tham gia. Đồng thời; trau dồi thêm chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc nghiên cứu tài liệu, học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp.

Cô Vân Anh cho biết thêm, với chủ đề năm 2013, Chi bộ Làng trẻ em SOS đã xây dựng chuẩn mực học tập làm theo, với các nội dung: Rèn luyện ý thức, học tập tôn trọng và giữ gìn của công. Nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, tôn trọng và chấp hành mọi sự phân công, yêu cầu của lãnh đạo. Sống có lý tưởng, vì mọi người và vì xã hội. Tôn trọng pháp luật kỷ cương, trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn, thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp.

Bài, ảnh: Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN