 |
| Chị Sương (người thứ 3, từ trái sang) cùng BCH Hội PN trên tuyến đường văn minh của ấp Tân Thuận Ngoài. |
Đến thăm chị Phạm Thị Yến Sương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (PN) ấp Tân Thuận Ngoài (xã Tân Phú Tây, Mỏ Cày Bắc), qua trao đổi, tôi cảm nghĩ sức sống mới của hội viên ở đây đang vươn lên từng ngày. Người gieo niềm tin và hy vọng chính là chị.
Năm 1990, anh chị được cha mẹ cho 1.500m2 đất cấy lúa, một tiệm buôn bán nhỏ ở xóm vậy mà đời sống gia đình luôn gặp khó khăn vất vả. Khó khăn chính là 3 con chị thay nhau ốm đau, đất ruộng lại bạc màu và chưa có kinh nghiệm nuôi trồng. Rồi các chị ở chi hội đến vận động chị áp dụng các biện pháp tránh thai để nuôi dạy con khỏe, ngoan và vào tổ hội được học tập kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Từ ngày vào hội, được học tập chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chị luôn tiên phong trong các phong trào của Hội cũng như của các đoàn thể ở địa phương. Với tính năng động, sáng tạo, chị được phân công đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội PN vào năm 2008. Chị luôn quan tâm đời sống của hội viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chị em để kịp thời chuyển tải lên Hội cấp trên và ngược lại. Ngoài ra, chị còn vận động các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện kịp thời cứu trợ cho hội viên nghèo, ốm đau, với tổng giá trị là 20 triệu đồng.
Năm 2009, chị vận động các cá nhân trong và ngoài hội chị em trong và ngoài xã thành lập tổ từ thiện của ấp với tinh thần tự nguyện. Từ năm 2009 đến 2012, số tiền quyên góp được gần 24 triệu đồng, chi cho 11 bệnh nhân nghèo trong và ngoài xã. Đặc biệt, cho cháu Kim Thảo, 12 tuổi (con của anh Đèo, chị Trầm ngụ cùng ấp) bị ung thư máu số tiền trên 7,5 triệu đồng.
Năm 2011, chị kiến nghị Ban chấp hành xã triển khai thực hiện mô hình tuyến đường văn minh (xanh, sạch, đẹp) và được vận dụng trong xã. Đến nay, xã đã có 3/8 tuyến đường được công nhận tuyến đường văn minh (dài 5.000km).
Bà Nguyễn Thị Trinh - Chủ tịch Hội PN xã nhận xét: Chị Yến Sương là cán bộ năng động, sáng tạo, có nhiều mô hình được vận dụng đạt hiệu quả như: tổ từ thiện, tuyến đường văn minh. Chị luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gia đình anh chị luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Ngoài công tác xã hội, chị cùng anh chăm sóc 8.000m2 trồng dừa, bưởi, chăm sóc đàn heo (luân phiên có 20 con), trừ hết chi phí nuôi trồng trong năm anh chị còn lãi hơn 35 triệu đồng. Các cháu con của anh chị đã học thành tài và có việc làm thu nhập ổn định.