Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu

07/09/2020 - 06:36

BDK - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 diễn ra trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 nên lực lượng sinh viên tình nguyện trong và ngoài tỉnh rất ít, chỉ có 140 chiến sĩ và khó khăn trong vận động nguồn kinh phí hỗ trợ và tỉnh vừa trải qua đợt hạn mặn khắc nghiệt. Vì thế, chiến dịch đã đề ra 10 chỉ tiêu, với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, tham gia xây dựng nông thôn mới và Bến Tre xanh”. Chiến dịch cũng chỉ có 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”… diễn ra ở 100% xã, phường, thị trấn với lực lượng tại chỗ là chủ yếu.

Đội hình Khăn hồng tình nguyện thực hành làm gạch sinh thái, tái chế rác nhựa. Ảnh: T.Đồng

Đội hình Khăn hồng tình nguyện thực hành làm gạch sinh thái, tái chế rác nhựa. Ảnh: T.Đồng

Trong chặng đầu chiến dịch, tại hội nghị giao ban ngày 12-8-2020, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá rất cao vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, linh hoạt và tập hợp được lực lượng tại chỗ thực hiện nhiều công trình, phần việc quan trọng, nhất là công tác an sinh xã hội và tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn (GTNT) tại các xã xây dựng nông thôn mới, các xã biển, bãi ngang và khó khăn… Tuy nhiên, còn khá nhiều chỉ tiêu đề ra của chiến dịch đạt rất thấp như: hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nâng chất và xây dựng mới sân chơi cho thanh thiếu nhi, xây dựng các tuyến phố văn minh với tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, tuyến đường cây xanh, tuyến đường cây kiểng hay tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - tiết kiệm năng lượng”…

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, chỉ tiêu đưa ra ngay từ đầu đã ước lượng và rất phù hợp với tình hình như dự báo - 10 chỉ tiêu. Muốn đạt được các chỉ tiêu cần tập trung mọi nguồn lực, sáng tạo, linh hoạt, điều động lực lượng thực hiện các công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm như chiến dịch đề ra.

Với tinh thần chỉ đạo đó, chặng cuối của chiến dịch được các cấp bộ Đoàn, Hội, các lực lượng tham gia từ các tổ chức Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, lực lượng vũ trang, công an, biên phòng… cùng lực lượng đối ứng tại các xã, phường, thị trấn và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào các công trình, phần việc thiết thực, trọng tâm, nhất là tại các xã xây dựng nông thôn mới, các xã bãi ngang, xã biển, xã khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội cũng làm rất tốt công tác truyền thông về “Đề án Bến Tre xanh” và nhiều đơn vị có những hành động thiết thực như: tại lễ xuất quân chiến dịch tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, kết quả thu gom hơn 100kg rác thải nhựa; Huyện Đoàn Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại tổ chức 14 cuộc ra quân “Hãy làm sạch biển”, có 986 lực lượng tham gia, thu gom hơn 1,3 tấn rác thải các loại; phối hợp với Công ty TNHH Green Connect tổ chức chương trình “Đổi đồ nhựa lấy tri ân xanh”, thu hơn 1.700 vỏ chai nhựa các loại…

Đến nay, chiến dịch đã thực hiện đạt và vượt 8/10 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, xây dựng mới 21,2/10km đường GTNT (đạt 212%); sửa chữa 31,1/30km đường GTNT (đạt 103,7%); xây dựng mới 39/10 cầu GTNT (đạt 390%); xây dựng mới 99/30 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, “Khăn quàng đỏ”, “Mái ấm đồng đội” (đạt 330%); khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 3.943/1.000 người (đạt 394,3%)...

Ngoài ra, chiến dịch đã hỗ trợ 13.374/12.000 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 111,45%); có 1.026/1.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn (đạt 102,6%); tổ chức 112/10 buổi tập huấn khởi nghiệp, tập huấn về nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; 184/10 công trình về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức 14/3 chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; nâng cấp 32/30 sân chơi cho thanh thiếu nhi (đạt 106,7%).

Riêng 2 chỉ tiêu về xây dựng mới 20 sân chơi cho thanh thiếu nhi (đạt 35%) và xây dựng 157 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” trên địa bàn các phường, thị trấn; “Tuyến đường cây xanh”, “Tuyến đường cây kiểng” hoặc “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - tiết kiệm năng lượng” trên địa bàn các xã (đạt 80,3%).

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN