 |
Các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, tại xã Tân Phú Tây. Ảnh: T.Long |
Sáng 27-4-2012, tại khu Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (xã Tân Phú Tây - Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức mít-tinh kỷ niệm 37 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và khánh thành công trình tôn tạo, phục hồi Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (Y4).
Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà tài trợ TP. Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ lão thành, quí Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cùng đông đảo nhân dân hai xã Tân Phú Tây và Thành An.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Bến Tre, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng đứng lên đấu tranh quật cường, chiến đấu và chiến thắng quân thù. Chiến thắng 30-4-1975 là trang sử hào hùng, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng 30-4-1975 là thắng lợi của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thắng lợi của nhân dân cả nước đã phát huy truyền thống yêu nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đó còn là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đó, Bến Tre là một trong những chiến trường mà Mỹ - ngụy tiến hành thí điểm các hình thức chiến thuật, chiến lược quân sự thâm độc nhất. Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật” lê máy chém khắp miền Nam đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước. Cách mạng miền Nam bị dìm trong bể máu, tình thế cách mạng “nghìn cân treo sợi tóc”… Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, xác định rõ đường lối cách mạng miền Nam lúc bấy giờ. Với khí thế cách mạng dâng cao và lòng căm thù giặc tột độ, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre đoàn kết một lòng đứng lên làm nên cuộc Đồng Khởi 17-1-1960 làm cho kẻ thù kinh hoàng, khiếp sợ. Từ đây, cuộc Đồng Khởi nhanh chóng trở thành phong trào rộng lớn, góp phần xoay chuyển tình thế cách mạng, đưa cách mạng miền Nam từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, tiến công liên tục giành thắng lợi… Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thắng lợi trên toàn miền Nam diễn ra nhanh chóng. Đáp lời kêu gọi của UBND cách mạng tỉnh “đoàn kết chặt chẽ, phát huy truyền thống anh hùng của ngọn cờ Đồng Khởi, nhất tề đứng dậy, kiên quyết xông lên tấn công,… giành toàn bộ chính quyền”, dân và quân Bến Tre đã nhất tề đứng lên tấn công mạnh mẽ, đồng loạt… Ngày 1-5-1975, tỉnh Bến Tre hoàn toàn giải phóng. Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Bến Tre đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực…, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đông đảo cán bộ và nhân dân đến dự mít-tinh kỷ niệm Ngày miền Nam
giải phóng và khánh thành Di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định
tại xã Tân Phú Tây (Mỏ Cày Bắc). Ảnh: T.L
Bến Tre, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Nhân dân Bến Tre luôn tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng. Trong suốt 2 cuộc kháng chiến, Bến Tre là nơi sinh ra, nuôi dưỡng và che chở cho hàng ngàn chiến sĩ cách mạng, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Đặc biệt, trong 2 năm 1969 - 1970, theo quyết định của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Y4 - cơ quan lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy khu vực Sài Gòn - Gia Định, do đồng chí Võ Văn Kiệt làm Bí thư, về đóng và hoạt động tại xã Tân Phú Tây và xã Thành An huyện Mỏ Cày (nay là huyện Mỏ Cày Bắc). Tại đây, các đồng chí lãnh đạo Khu ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân nội đô Sài Gòn - Gia Định giành nhiều thắng lợi... Để ghi nhớ những chiến công, tinh thần chiến đấu hy sinh, gian khổ của cán bộ chiến sĩ Y4 và nhân dân trong vùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày luôn ý thức giữ gìn khu di tích này, xem đây là một biểu tượng sáng ngời về lòng dũng cảm, sự hy sinh to lớn của cán bộ cách mạng… Sau khi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia (năm 1995), tháng 9-2010 công trình phục hồi Di tích Y4 giai đoạn I được khởi công xây dựng. Hôm nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh, thỏa nguyện của những cán bộ, chiến sĩ Y4 năm xưa. Qui mô xây dựng công trình Khu di tích Y4 (giai đoạn 1) là 14.430m2, gồm 2 khu: khu trung tâm và khu tĩnh. Tổng mức đầu tư là 17,7 tỷ đồng, trong đó Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh vận động gần 10 tỷ đồng…
Đồng chí Lê Thanh Hải đã xúc động ôn lại: Y4 đã được Bến Tre giúp đỡ lập căn cứ, hoạt động của Y4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào đấu tranh cách mạng đô thị lúc bấy giờ. Y4 đã được Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, đồng bào, chiến sĩ xã Tân Phú Tây, xã Thành An hết sức, hết lòng thương yêu, đùm bọc, cưu mang, bảo vệ bí mật, tạo mọi điều kiện thuận lợi… Khi bị địch càn quét, ruồng bố, đồng bào, đồng chí ở địa phương đã chiến đấu anh dũng, ngoan cường, hy sinh xương máu để bảo vệ an toàn tuyệt đối Y4… Ngay sau năm 1975, mặc dù trong điều kiện vô vàn khó khăn…, nhưng Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, Đảng bộ và nhân dân huyện Mỏ Cày, xã Tân Phú Tây đã quan tâm gìn giữ, tôn tạo Di tích Y4. Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh vô cùng cảm kích nghĩa cử cao đẹp này…

Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã cùng đoàn
đến thăm hầm bí mật của Khu căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Ảnh: T.Long
Sau phần cắt băng khánh thành công trình tôn tạo Khu Y4 (giai đoạn I), đại biểu đã đi tham quan Nhà làm việc - trưng bày một số tranh ảnh của các đồng chí lãnh đạo đã từng sống, làm việc tại khu Y4, hiện vật còn lưu giữ lại. Đặc biệt, mọi người được thực tế quan sát những căn hầm chữ A, hầm nổi cứu thương, hầm nổi “Hạnh phúc”, hầm bí mật - nơi ở của các đồng chí lãnh đạo…, được tận mắt nhìn thấy nắp cống thoát hiểm, những con đường ngoằn nghèo, những cây cầu dừa bắc qua kênh mương... - nơi mà năm xưa, các đồng chí lãnh đạo, chiến sĩ, đồng bào đã “sinh sống” và làm nên lịch sử oai hùng: chiến thắng kẻ thù hung bạo nhất thế giới, giành độc lập về cho quê hương đất nước. Giai đoạn I công trình Y4 khánh thành hôm nay, chúng ta có thêm một di tích lịch sử cách mạng để tưởng niệm, để bồi dưỡng lòng yêu nước, hun đúc thêm ý chí cách mạng trong giai đoạn mới và mãi mãi về sau. Đó còn là tấm lòng thủy chung, son sắt của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Bến Tre đối với cách mạng, đối với Đảng. Là tình cảm thắm thiết sâu đậm, bền lâu của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Bến Tre với Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Nhân buổi lễ long trọng này, Thành Đoàn, Hội LHPN và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 800 triệu đồng hỗ trợ Bến Tre xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho nhân dân Bến Tre. UBND tỉnh Bến Tre đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích trong đóng góp thi công tôn tạo Khu di tích Y4.
Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.