 |
| Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be (phải) trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 9 tập thể. Ảnh: TRẦN QUỐC |
Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước, khắp các nẻo đường từ nông thôn đến thành thị ở Bến Tre đâu đâu cũng một màu cờ đỏ rực. Tại khu dân cư Sao Mai, phường 7, thành phố Bến Tre, lễ kỷ niệm 35 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30-4; 124 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Bến Tre lần thứ VI đã diễn ra long trọng. Đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, Tư lệnh phó Quân khu 9; đồng chí Bùi Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ II, Văn phòng Trung ương Đảng phía Nam; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cùng đông đảo cán bộ lão thành cách mạng, quý mẹ VNAH, các vị tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ, nhân dân.... và trên 3.000 huấn luyện viên, vận động viên trong tỉnh về tham dự.

Đồng diễn hình ảnh đất nước Việt Nam. Ảnh: Thanh Long
Buổi lễ bắt đầu với nghi thức tiếp nhận ngọn đuốc truyền thống do 35 vận động viên tiêu biểu của tỉnh - tượng trưng cho 35 năm đất nước hoàn giải phóng, rước từ công viên tượng đài Đồng Khởi (nơi tổ chức hội đuốc đêm 28-4) trao cho Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be thắp sáng. Dưới ngọn đuốc thiêng, lá cờ Tổ quốc, hàng trăm trái tim rộn rã, dâng tràn niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước của dân tộc. 35 năm trước, vào những ngày này, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi. Để giành lấy hòa bình, Bến Tre cũng như những địa phương khác, có rất nhiều người con anh dũng hy sinh. Hơn 7 vạn người ra đi thì đã có hơn 3,5 vạn người “không trở lại”. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây xúc động: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh...”. Chủ tịch nhấn mạnh, càng tự hào và biểu dương tinh thần quật khởi của nhân dân tỉnh nhà đã đồng loạt nổi dậy, góp phần làm tê liệt sự kháng cự của địch để cho chiến thắng 30-4, giải phóng Bến Tre một cách trọn vẹn”. Đến nay, chiến thắng 30-4 luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ tinh thần cho Bến Tre tiến lên phía trước. 35 năm qua, đặc biệt là 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, Bến Tre luôn phát huy cao độ truyền thống Đồng Khởi, chiến thắng 30-4, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong nhiệm kỳ 2005-2010, thu nhập bình quân đầu người đạt 866 USD, tăng 76% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng CNH, HĐH. Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khơi dậy. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây đọc diễn văn kỷ niệm 35 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ảnh: THANH LONG

Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI. Ảnh: HH
Đặc biệt, những năm gần đây, Bến Tre phát triển nhanh cơ cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Hệ thống giao thông nông thôn, điện, nước, thủy lợi, thông tin, trường học, bệnh viện... được đẩy mạnh xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cầu Rạch Miễu, Hàm Luông đã được đưa vào sử dụng. Thị xã Bến Tre ngày nào giờ đã là thành phố thuộc tỉnh. Toàn tỉnh có 100% ấp văn hóa, 100 xã, phường, thị trấn văn hóa.... Đây là những thành tựu to lớn, tạo tiền đề, động lực cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh phấn đấu trong giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 12,5% trở lên; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng 35.000 đảng viên trở thành là 35.000 tấm gương tiêu biểu để nhân dân học tập và làm theo.... Để làm được điều đó, dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây kêu gọi: “Các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào Bến Tre không phân biệt lương hay giáo, trong tỉnh hay ngoài tỉnh, hễ là người Bến Tre thì quyết tâm đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Bến Tre văn minh, giàu đẹp”.
Là vùng đất anh hùng, Bến Tre có rất nhiều chiến sĩ được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý. Tại buổi lễ, có 9 tập thể, 11 cá nhân vinh dự được nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đồng chí Trần Văn Truyền, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Huỳnh Văn Be, Bí thư Tỉnh ủy đã được mời đại diện Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân danh hiệu cao quý trên.
Buổi lễ cũng là dịp kỷ niệm 124 năm Ngày quốc tế Lao động 1-5. Tại đây, tất cả những người lao động đều được tôn vinh. Là thế hệ công nhân lao động may mắn sinh ra sau ngày 30-4-1975, kỹ sư Nguyễn Thành Phương, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, đại diện cho hơn 50.000 viên chức, lao động tỉnh nhà bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước, đã không ngại gian khổ, đem xương máu của mình để đổi lấy hòa bình độc lập cho ngày hôm nay. Anh Phương nguyện phấn đấu không ngừng học tập, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lao động ngày càng vững mạnh, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Nhằm lập thành tích chào mừng 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ VI cũng đã diễn ra. Ông Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh phát biểu: “Đây là hoạt động đỉnh cao của phong trào TDTT tỉnh nhà; là dịp để các đơn vị, các ngành, các vận động viên thi đua, tranh tài, biểu dương thành tích tập luyện và thi đấu trong thời gian qua, đồng thời cổ vũ, động viên phong trào TDTT quần chúng, động viên mọi người tích cực tập thể dục, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Để thể hiện tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ” và giúp cho Đại hội thành công trong thi đấu trên tinh thần “Khách quan - Công tâm - Đúng luật”, vận động viên Trương Thanh Phương thay mặt các vận động viên và trọng tài Phạm Trung Nghĩa thay mặt cho tổ trọng tài đọc lời tuyên thệ trước đại hội. Động viên, khích lệ tinh thần thi đấu, lãnh đạo Trung ương và địa phương đã tặng cờ lưu niệm tham gia đại hội cho các đoàn tham dự.
Sau 2 giờ diễn ra, buổi lễ khép lại bằng chương trình đồng diễn với chủ đề “Đồng Khởi vươn lên”, với sự góp sức của 1.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản và hội viên CLB Dưỡng sinh huyện Mỏ Cày Nam. Nội dung chính là nói lên tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của nhân dân Bến Tre qua các thời kỳ kháng chiến, đoàn kết một lòng, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; phát huy tinh thần Đồng Khởi năm xưa, tuổi trẻ hôm nay ra sức học tập, rèn luyện thân thể, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ vĩ đại, làm cuộc Đồng Khởi mới, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.