Chim về sân chim Vàm Hồ nhiều hơn mọi năm

19/06/2009 - 08:56
Ảnh: Minh Nhựt

Từ đầu mùa mưa đến nay, lượng chim, cò về sân chim Vàm Hồ (xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri) ngày một nhiều. Mỗi buổi chiều từ 16 giờ trở đi, chim về tổ bay kín cả một góc trời và tiếng chim con kêu đói mồi vang động cả khu rừng bảo tồn động vật hoang dã này.

Ông Nguyễn Quang Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mỹ cho biết:  chim về làm tổ khoảng 30 ha trong tổng số 48 ha của sân chim, tăng gần 10 ha so năm ngoái. Ước tính mật độ chim số khoảng 15 con/m2. Chim về làm tổ năm nay, nhiều nhất là cò trắng, diệc xám, diệc mốc, quắm trắng, cò đen, cò ruồi, vạc… đặc biệt có chim cổ đầu rắn- một loài chim hiếm thấy ở sân chim này, xuất hiện vào năm 2007, năm nay về làm tổ với số lượng lớn.

Sân chim Vàm Hồ có 84 loài, 35 họ và 12 bộ, hiện tại có trên 500.000 con. Năm 2008, huyện Ba Tri mở rộng diện tích rừng từ 42 ha lên 48 ha, trồng các loại cây thích hợp như: chà là gai, dừa nước, đước, mắm… cho chim về làm tổ.    

L.T.N

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN