(Tiếp theo kỳ trước)
Vấn đề thứ hai, Nhà nước cần nghiên cứu, thay đổi cách đầu tư một cách thiết thực và cụ thể hơn để giải quyết các vấn đề bức xúc của nông dân, nhất là đầu ra của nông sản trong giai đoạn hiện nay. Thời gian vừa qua Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng đưa ra những giải pháp tích cực để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua sản phẩm cho nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long góp phần ổn định cuộc sống cho họ. Cụ thể là đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp thu mua cá tra quá lứa, lúa tồn đọng của nông dân. Song, có một thực tế là cá quá lứa, người dân phải năn nỉ các nhà máy sớm thu mua cho họ, có khi cả tháng sau mới có tiền vì nếu để nuôi càng bị lỗ. Còn đối với lúa tồn đọng, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ, có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thu mua nhưng doanh nghiệp vẫn chờ thời và chậm chạp, còn nông dân luôn có tâm lý sợ giá tiếp tục giảm nên bán ồ ạt mặc dù họ đã lỗ và do đó giá tiếp tục giảm và bị lỗ nhiều hơn.
Nên chăng Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mạnh các thành phần kinh tế đầu tư vào khâu bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để nông dân cảm thấy thoải mái vì họ tự quyết định được giá bán sản phẩm, tự liên kết với nhau trong khâu bảo quản và tiêu thụ với quy mô lớn hơn.
Liên quan đến vấn đề lãi suất tín dụng, việc các ngân hàng thương mại có biểu hiện ép buộc nông dân thỏa thuận tăng lãi suất vay, nhưng thông báo không kịp thời về việc nâng lãi suất tiền gửi theo các quyết định của Ngân hàng Nhà nước đã gây bức xúc, tạo sự hoài nghi của người dân về hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước. Ông Phước đề nghị Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện về hoạt động của hệ thống ngân hàng để báo cáo kết quả cho Quốc hội nắm và báo cáo lại cử tri.
Việc tổ chức tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm thời gian qua vừa tốn kém mà tác dụng hiệu quả chưa cao. Ông Phước đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có khảo sát và điều chỉnh lại cách làm cho thiết thực, hiệu quả hơn nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh cứ tái diễn hàng năm.