Chính phủ Italia đối mặt với chỉ trích từ người dân

08/04/2009 - 09:19

Số nạn nhân thiệt mạng lên đến 207 người; hơn 280 dư chấn xảy ra sau động đất

Chính phủ Italy đang phải hứng chịu phản ứng gay gắt từ phía người dân vì đã không dự báo trước được khả năng xảy ra trận động đất tại khu vực thành phố L'Aquila ở miền Trung Italy rạng sáng qua, làm 207 người chết.

Từ trước đó, các nhà địa chất Italy đã biết thành phố L'Aquila nằm trên một đứt gãy địa chất lớn. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ Italy mới tổ chức một hội nghị để đánh giá những dữ liệu mới nhất liên quan đến hoạt động địa chất tại khu vực này. Hội nghị đã kết luận rằng, nguy cơ xảy ra động đất là không đủ lớn để ra quyết định sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Một người dân làng Abruzzo, ngoại ô thành phố L'Aquila bức xúc nói: “Từ tháng 12/2008, chúng tôi đã thấy có những cơn rung chuyển nhẹ, nhưng người ta vẫn cứ thông báo với chúng tôi là không có chuyện gì hết, và sẽ không có chuyện gì đáng lo. Không một ai tìm cách cảnh báo người dân, ngược lại chúng tôi còn được thông báo là cứ ở yên tại nhà càng lâu càng tốt”.

Chính phủ Italy cũng bị chỉ trích vì phản ứng chậm sau khi thảm hoạ xảy ra. Đến thời điểm này, các nhóm cứu hộ đã tìm được hơn 100 người còn sống từ đống đổ nát, nhưng vẫn còn hơn 1 nghìn rưỡi người bị thương, trong đó có những người bị thương rất nặng.

Tính tới chiều 7/4, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 207 người và theo các nhân viên cứu hộ, con số ngày có thể chưa dừng lại. Hiện vẫn còn 34 người mất tích, hơn 1.500 người bị thương và ít nhất 17.000 người mất nhà cửa.

Sau trận động đất, hơn 280 dư chấn khác đã xảy ra. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Giao thông Italy Altero Matteoli, cho biết thiệt hại về nhà cửa và tài sản ước tính lên đến 1,3 tỉ euro.

Tại L'Aquila, thủ phủ của vùng Abruzzo, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận động đất, cứ 3 gia đình thì 1 có một nhà bị hư hại. Tổn thất nặng nề nhất là nhiều công trình kiến trúc từ thời Trung cổ có giá trị lịch sử và văn hóa lớn ở trung tâm thành phố hầu như sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng Abruzzo, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã đến thăm những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất của trận động đất, cam kết cung cấp một khoản cứu trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 30 triệu euro.

Ngoài ra, Thủ tướng cho biết sẽ đề xuất một khoản tiền trị giá 300 triệu euro từ quỹ của Liên minh châu Âu để khắc phục hậu quả sau động đất. Thủ tướng Berlusconi còn cam kết sẽ xây dựng một thành phố L'Aquila mới gần thành phố vừa bị phá hủy trong vòng 24 đến 28 tháng nữa.

Bộ trưởng An ninh Roberto Maroni khẳng định sẽ điều 1.000 binh lính đến L'Aquila để hỗ trợ cho công việc tìm kiếm người mất tích. Chính phủ cũng sẽ chi 130 triệu euro cho công tác khắc phục sự cố trong vòng 6 tháng tới.

Cho đến nay, hơn 7 nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc cật lực tại các khu vực bị tàn phá. Hơn 20 khu lều bạt và 16 bếp ăn tập thể tạm thời đã được dựng tại hiện trường để phục vụ những người mất nhà cửa.

Cũng trong phiên họp ngày 7/4, Chính phủ Italy dành một phút mặc niệm những nạn nhân của trận động đất và có thể quyết định lấy một trong những ngày tới làm ngày quốc tang./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN