Chính phủ Pháp tăng ngân sách quân sự lên hơn 20%

09/11/2022 - 21:27

Phát biểu với đài phát thanh Franceinfo, phát ngôn viên Chính phủ Pháp nêu rõ: "Chúng tôi đã tăng ngân sách quân sự hơn 20% và chúng tôi sẽ làm mọi việc để hiện đại hóa quân đội của mình."

Binh sỹ Pháp tuần tra tại Paris ngày 2-10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Binh sỹ Pháp tuần tra tại Paris ngày 2-10. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 9-11, phát ngôn viên Chính phủ Pháp Olivier Veran thông báo nước này đã tăng ngân sách quân sự hơn 20% và sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội.

Phát biểu với đài phát thanh Franceinfo, ông Veran nêu rõ: "Chúng tôi đã tăng ngân sách quân sự hơn 20% và chúng tôi sẽ làm mọi việc để hiện đại hóa quân đội của mình."

Theo ông, giới chức Pháp sẽ sớm xem xét và thông qua luật về chương trình quân sự, tạo cơ sở cho việc tăng ngân sách hơn nữa.

Ông Veran cũng đồng thời bác bỏ những tuyên bố ngụ ý Pháp đang làm suy yếu năng lực của quân đội nước này bằng việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN