Chính phủ Sudan và phiến quân đạt được thỏa thuận hòa bình

31/08/2020 - 07:03

Ngày 30-8-2020, Mặt trận cách mạng Sudan - liên minh nổi dậy chính tại quốc gia châu Phi, gồm các nhóm nổi dậy từ khu vực phía Tây Darfur, Nam Kordofan và Blue Nile ở phía Nam, đã đồng ý một thỏa thuận hòa bình với chính phủ.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại thị trấn Abyei, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại thị trấn Abyei, Sudan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức cấp cao Chính phủ Sudan và thủ lĩnh phe đối lập đã ký tắt dự thảo thỏa thuận an ninh và một số vấn đề khác.

Thỏa thuận cuối cùng sẽ gồm những vấn đề chính như an ninh, quyền sở hữu đất đai, chuyển đổi tư pháp, chia sẻ quyền lực và hồi hương những người phải rời bỏ nhà cửa do chiến tranh.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng đề cập đến việc sáp nhập lực lượng phiến quân vào quân đội quốc gia.

Tuy nhiên, hai nhóm nổi dậy chủ chốt, gồm một bộ phận của Phong trào Giải phóng Sudan và một nhánh của Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan-North (SPLM-N) đã từ chối tham gia thỏa thuận, dù chưa rõ lý do.

Dự kiến lễ ký kết sẽ chính thức được tổ chức ngày 31-8-2020 tại thủ đô Juba của Nam Sudan, nơi đã đăng cai và làm trung gian cho các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Sudan và phiến quân kể từ cuối năm 2019.

Cũng trong ngày 30-8-2020, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdock và một số bộ trưởng đã đến Juba để chuẩn bị ký kết thỏa thuận hòa bình.

Tại đây, ông Hamdock đã có cuộc hội đàm làm việc với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir.

Thủ tướng Hamdok khẳng định thỏa thuận sẽ là bước khởi đầu của quá trình xây dựng hỏa bình của đất nước.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN