Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm

01/03/2019 - 14:54

Thông qua quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hoàng Minh

Thông qua quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hoàng Minh

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Trôm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2019 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện.

Tại buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài Truyền thanh huyện vào sáng 1-3-2019, đại diện lãnh đạo UBND huyện Giồng Trôm đã thông qua Quyết định số 523 ngày 27-2-2019 về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND huyện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước. Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật.

Trung tâm có chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; phát triển sự nghiệp phát thanh - truyền hình, sự nghiệp văn hóa - thể thao; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao và hoạt động truyền thanh tại cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động và hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí của nhân dân trên địa bàn huyện.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện có Giám đốc và không quá 2 Phó giám đốc. Khi hợp nhất, bước đầu Trung tâm sẽ có Giám đốc và 3 Phó giám đốc, lộ trình đến năm 2021, huyện sẽ tinh giản hoặc điều chuyển để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định. Chuyên môn nghiệp vụ có 5 tổ bộ phận: Hành chính - Tổng hợp, Văn hóa - Văn nghệ và Thư viện, Thể dục - Thể thao, Tuyên truyền lưu động và Truyền thanh. Hiện Trung tâm có 18 biên chế công chức, viên chức và 1 hợp đồng lao động.

Tại buổi công bố quyết định thành lập, UBND huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc Trung tâm.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung động viên tập thể Trung tâm an tâm công tác, quyết tâm trong công việc và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục còn lại để đi vào hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Minh Mừng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN