Chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2017

31/03/2017 - 07:30

Từ trái sang: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam.

Chiều 30-3-2017, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đã làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc lấy ý kiến công tác chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư, ra mắt cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến thời điểm này, có tổng số 26 dự án dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư và 1 dự án ký bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư, dự kiến diễn ra trong tháng 6-2017.

Một số dự án lớn như: Công ty sữa Vinamilk, Đại lộ Đông Tây và trục cảnh quan Cái Cá, nhà máy sản xuất hơi Thuận Hải, dự án mở rộng dự án đầu tư của Công ty TNHH Thế Giới Việt. Trong đó, Nhà máy Bia Sài Gòn là dự án dự kiến sẽ được khởi công nhân dịp hội nghị.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp (DN) tiềm năng khác để tranh thủ cơ hội thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo chỉ đạo: Để công tác chuẩn bị hội nghị đảm bảo, cần thành lập ban tổ chức để thống nhất các hoạt động tổ chức, thành lập các tiểu ban để triển khai thực hiện. Lễ ra mắt cộng đồng DN khởi nghiệp có cả nhóm DN khởi nghiệp thoát nghèo và DN khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, cân nhắc trong việc chọn DN dẫn đầu, cần xác định mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng DN dẫn đầu để làm gì, góp phần tạo ra thay đổi gì để chọn cho phù hợp; mời DN nước ngoài tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy đã chốt lại việc đặt tên hội nghị, địa điểm tổ chức hội nghị, trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, tổ chức họp báo báo chí trong và ngoài tỉnh. Đầu tháng 6-2017, tỉnh sẽ tổng duyệt chương trình.

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN