Mít-tinh trọng thể kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Bác

22/05/2009 - 07:54

18 giờ ngày 19-5-2009, tại chùa Tuyên Linh, ấp Tân Quới Tây B, xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam), Huyện ủy-UBND-UB.MTTQ VN huyện tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến dự, có ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Quốc Bảo-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Võ Hồng Quang-Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở VHTT&DL cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Bắc và nhân dân xã Minh Đức và các xã lân cận…

Ông Trần Thanh Phong-Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam đã ôn lại lịch sử về thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, từ quá trình ra đi tìm đường cứu nước đến giai đoạn Người lãnh đạo trực tiếp phong trào cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và giành được thắng lợi hoàn toàn, đem lại ấm no, độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

Trong bài phát biểu, ông Trần Thanh Phong nhấn mạnh: Năm 2009 là một năm đầy thách thức với việc suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả hàng hóa biến động, đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Nhưng với quyết tâm vượt khó, thực hiện theo tấm gương đạo đức của Người về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, từng bước nhân dân trong huyện đã dần khôi phục, ổn định đời sống. Phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, quân và dân hai huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc đoàn kết một lòng sớm ổn định tổ chức bộ máy sau khi chia tách, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2009, tạo tiền đề hoàn thành thắng lợi nghị quyết cả nhiệm kỳ Đảng bộ huyện.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hai huyện, cùng nhân dân đã vào viếng, đặt vòng hoa lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn thờ cụ Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh của Bác Hồ) và sư tổ Lê Khánh Hòa - Trụ trì chùa Tuyên Linh từ năm 1927, người đã cùng cụ Nguyễn Sinh Sắc rất tâm đầu, ý hợp trong việc luận bàn việc nước, tập hợp quần chúng nhân dân tuyên truyền về lòng yêu nước… Toàn tăng ni, phật tử, chư tôn chùa Tuyên Linh nguyện một lòng theo ý Đảng, lòng dân, với phương châm “Đạo pháp-dân tộc-XHCN”.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN