Năm 2007 tuổi trẻ Bến Tre xung kích, sáng tạo

24/12/2007 - 08:51
Bí thư Tỉnh đoàn Phan Văn Mãi (đầu tiên từ phải sang) thăm chi đoàn cơ sở. Ảnh: Huỳnh Thi.

Năm 2007, một năm nhiều sự kiện gắn với nhiều thành quả tốt đẹp của Đoàn viên thanh niên ( ĐVTN ) tỉnh nhà. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được thực hiện bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ làm nên những công trình mang dấu ấn áo xanh. Trước thềm xuân mới, phóng viên báo Đồng Khởi đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Phan Văn Mãi, cùng nhìn lại một năm đã qua.

Xin anh cho biết về những hoạt động nổi bật của Đoàn TNCS HCM tỉnh nhà trong năm qua?

 

 

- Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo tấm gương HCM được Ban thường vụ Tỉnh đoàn xác định là trọng tâm của hoạt động Đoàn năm 2007 cả chiều rộng lẫn chiều sâu, triển khai đến tận các chi đoàn, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú. Điển hình như Chi đoàn Châu Thành phát động “thi viết nhật ký làm theo lời Bác”. Đặc biệt, một điểm mới trong năm nay là đã tổ chức thành công hội thi “ Olympic các môn khoa học Mác –Lênin và tư tưởng HCM ”. Hoạt động này đã gây được tiếng vang, khuyến khích ĐVTN học tập theo tư tưởng của Bác. Bên cạnh đó, đánh dấu sự kiện 60 năm ngày thương binh liệt sĩ, nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo  tổ chức các hoạt động thu hút nhiều ĐVTN tham gia, điển hình như Châu Thành, Bình Đại tổ chức đêm lửa hội “ Thắp sáng ngọn lửa tri ân ”, đặt hoa trên mộ liệt sĩ.. Tổ chức thành công  hai sự kiện nổi bật là thành lập Hội Cựu Thanh Niên xung phong và thành lập Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh. Và một hoạt động cũng hết sức ý nghĩa là Đoàn TN đã thành lập đội hình TN xung kích khắc phục bão số 9 với hơn 1 ngàn lực lượng ĐVTN tham gia từ tỉnh đến cơ sở, vận động được hơn 1,2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động khác.

 

 

Tuổi trẻ Bến Tre trên các mặt trận xung kích chiến dịch MHX 2007. Ảnh: AN

 

 

Ánh Nguyệt (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN