Hôị Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm sơ kết giữa nhiệm kỳ

09/06/2020 - 13:32

BDK.VN - Ngày 8-6-2020, Hội Cựu chiến binh huyện Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lê Công Trường đến dự.

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Trúc Hạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã thực hiện hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vận động xây dựng 137 căn nhà nghĩa tình đồng đội, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể như: Hiến trên 27.700m2 đất, hơn 1.000 cây dừa và các loại cây với tổng giá trị trên 13,8 tỷ đồng… Công tác giảm nghèo đạt 93,34% nghị quyết. Nhiều tổ chức Hội có cách làm hay, nội dung hoạt động đa dạng, sát thực tế góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Hạnh lưu ý: Nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Cựu chiến binh huyện và cơ sở tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và chăm lo cho nhân dân, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phát hiện vấn đề phát sinh ở cơ sở kịp thời tham mưu địa phương xử lý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh gắn bó với nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tin, ảnh: Kim Phụng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN