Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết năm 2020

17/12/2020 - 19:20

BDK - Chiều 17-12-2020, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2020 còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên đã thực hiện đạt nhiều kết quả. Hiện toàn tỉnh có 730 mô hình “5+1”, 204 tổ hợp tác sản xuất, 10 trang trại, 14 mô hình giảm nghèo, 8 mô hình nuôi bò sinh sản, 5 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản. Thực hiện phong trào “Hiến đất, hiến kế, hiến của” để xây dựng nông thôn mới, hội viên đã hiến gần 2,7 héc-ta đất, quyên góp ủng hộ 48 tỷ đồng, trong đó hội viên đóng góp trên 2,29 tỷ đồng và 14.865 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 124km đường giao thông nông thôn, xây mới 58 cầu, 15 nhà văn hóa, nạo vét 46km kênh mương nội đồng. Hội đã vận động xây dựng 179 nhà Nghĩa tình đồng đội với tổng kinh phí 8,719 tỷ đồng; 174 ngàn tập học sinh; 9.430 phần quà với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; trao tặng 286 xe đạp với số tiền 317 triệu đồng; 297 suất học bổng với số tiền 197 triệu đồng...

Năm 2021, hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI. Trong đó, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhiệm vụ đột phá và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05 của Trung ương CCB Việt Nam về xây dựng hội cơ sở vững mạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao kết quả của Hội CCB tỉnh, nổi bật là mô hình “5+1”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên, công tác an sinh xã hội. Năm 2021, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB tỉnh, hội đưa ra giải pháp phù hợp với quyết tâm chính trị cao. Từng bước nâng chất các mô hình, quyết tâm không còn hội viên nghèo. Do vậy, cần tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tích cực phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN