Nhiều công trình đang triển khai tại các xã nông thôn mới

31/03/2019 - 21:04

Trong quý I-2019, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 56km đường giao thông nông thôn, trong đó có 9km đường nhựa, 40km đường bê-tông, 15,63km đường cải tạo nâng cấp. Các công trình giao thông thực hiện theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh hiện có 39 xã đăng ký danh mục công trình. Trong đó, có 16 công trình đã được phê duyệt chủ trương và triển khai khởi công mặt đường trong lễ phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn gắn với lần đầu tiên tổ chức “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, có 4 công trình cơ bản đã hoàn thành gồm: ở xã Mỹ Hưng (Thạnh Phú), Giao Hòa, Tường Đa, An Hiệp (Châu Thành). 5 công trình đang đổ bê-tông mặt đường gồm: công trình tại xã Long Mỹ (Giồng Trôm), Bảo Thuận (Ba Tri); Thanh Tân, Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày Bắc), Phú Long (Bình Đại).

Về thủy lợi, đến nay đã có 2 công trình đã đưa vào khai thác và sử dụng, như nâng cấp đê bao từ đình An Hòa đến giáp ranh xã Phú Sơn, Long Thới (Chợ Lách); nâng cấp cống kênh xã Thành Triệu, và nhiều công trình đang nghiệm thu, thi công. Có 5 công trình trường học của 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 1 xã đăng ký năm 2019 đã được kiểm tra, thẩm định và công nhận như: Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Châu Hưng, Phú Hưng. Trong 14 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới năm 2018, có 5 xã hoàn thành công trình thiết chế văn hóa cấp xã, gồm: Vĩnh Thành, Bình Phú, Phú Túc, Phong Nẫm, Châu Hưng, Thành An. Có 8 xã đang tiến hành xây dựng, gồm Sơn Đông, Vĩnh An, Mỹ Chánh, An Phú Trung, Tân Trung, Vĩnh Thành, Phú Phụng, Thới Thạnh. Riêng thiết chế xã văn hóa Mỹ Thạnh An sẽ sử dụng chung Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP. Bến Tre. Hiện nay, toàn tỉnh có 37 xã có trung tâm văn hóa - thể thao xã đã đạt chuẩn, có 178 thiết chế văn hóa đạt 100% chỗ ngồi, trong đó có 96 nhà văn hóa, khu thể thao ấp, liên ấp, 82 nhà văn hóa ấp, liên ấp.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN